1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump nói được Trung Quốc tôn trọng vì có bộ óc tuyệt vời

(Dân trí) - Trong một cuộc họp báo ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, sở dĩ Trung Quốc tôn trọng ông vì ông có một "bộ óc rất, rất lớn".

Tổng thống Trump nói được Trung Quốc tôn trọng vì có bộ óc tuyệt vời


Ông Trump nói được Trung Quốc tôn trọng vì có bộ óc tuyệt vời. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump nói được Trung Quốc tôn trọng vì có bộ óc tuyệt vời. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Stuff, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/9 đã có một cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để nói về hàng loạt vấn đề, trong đó có mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh nhiều sóng gió.

Tại cuộc họp báo, ông Trump cho biết, Michael Pillsbury, cố vấn thời chính quyền Tổng thống Ronald Reagan và chuyên gia về Trung Quốc đã nói rằng, sở dĩ Trung Quốc tôn trọng ông là bởi ông có một "bộ óc rất, rất tuyệt vời".

"Ông ấy (Pillsbury) nói rằng, Trung Quốc hoàn toàn tôn trọng Donald Trump và bộ óc tuyệt vời của Donald Trump. Ông ấy nói, họ không biết phải đối phó thế nào", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Theo CNBC, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước với Fox News, chuyên gia Michael Pillsbury, hiện là giám đốc chiến lược Trung Quốc tại Viện nghiên cứu Hudson, nói rằng Bắc Kinh coi ông Trump là tổng thống giỏi nhất trong 5 hay 6 vị tổng thống gần đây nhất của Mỹ khi xử lý mối quan hệ với Trung Quốc.

Những bình luận trên được đưa ra sau bài phát biểu gây chú ý của ông Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Nhà Trắng đã cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới của Mỹ. Khi được đề nghị đưa ra dẫn chứng cho cáo buộc này, ông Trump nói với các phóng viên: "Chúng tôi có bằng chứng. Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Thực sự họ đã thừa nhận họ đang gây tác động đến người lao động ở Mỹ".

Tổng thống Trump cũng đề cập đến căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc. "Hiện giờ 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bị (Mỹ) áp thuế, sắp tới họ sẽ bị đánh thuế 25%. Họ sẽ phải trả hàng tỷ, hàng tỷ USD. Điều này chưa từng xảy ra với Trung Quốc", CNBC dẫn lời ông Trump.

Minh Phương

Theo CNBC