1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Trump muốn đàm phán với Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, nhưng thời điểm đàm phán đang "sắp đến".

Tổng thống Trump muốn đàm phán với Iran - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Có hai cách để giải quyết vấn đề Iran - bằng quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận. Tôi muốn đạt được một thỏa thuận, vì tôi không muốn làm tổn thương Iran", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News được phát sóng hôm 9/3.

"Chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận, điều này cũng tốt như khi giành chiến thắng bằng quân sự. Nhưng thời điểm đang đến. Một điều nào đó sẽ xảy ra theo cách này hay cách khác", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng trong bức thư gửi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông đã bày tỏ hy vọng rằng ông muốn đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận sẽ có lợi cho cả Washington và Tehran.

Bình luận về bức thư của ông Trump, lãnh tụ tối cao Iran đã từ chối đàm phán với Mỹ, nói rằng Washington không thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề mà chỉ tập trung vào lợi ích của riêng mình.

"Một số chính phủ cậy thế áp đặt đàm phán không phải để giải quyết vấn đề. Với họ, đàm phán chỉ là cái cớ để đưa ra thêm những yêu sách mới, không chỉ dừng lại ở vấn đề hạt nhân. Iran chắc chắn sẽ không chấp nhận những yêu cầu của họ", Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói ngày 8/3.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng nêu điều kiện để Iran có thể tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

"Nếu mục tiêu của các cuộc đàm phán là giải quyết các mối quan ngại liên quan đến bất kỳ khả năng quân sự hóa nào đối với chương trình hạt nhân của Iran, thì các cuộc thảo luận như vậy có thể được xem xét. Tuy nhiên, nếu mục đích là phá hủy chương trình hạt nhân hòa bình của Iran để tuyên bố những gì Tổng thống Barack Obama không đạt được hiện đã được thực hiện, thì các cuộc đàm phán như vậy sẽ không bao giờ diễn ra", phái đoàn Iran nêu rõ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và ra lệnh tấn công nhằm vào chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Iran Qasem Soleimani.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã khôi phục chiến lược "gây sức ép tối đa" lên Iran, một nỗ lực nhằm cô lập quốc gia này về mặt kinh tế và ngoại giao.

Tổng thống Trump trước đó nói rằng ông muốn tham gia đàm phán về một thỏa thuận mới với Iran, nhưng thông điệp từ Tehran vẫn chưa rõ ràng.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng làm trung gian trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Theo Tass