1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump "lạnh nhạt" với người tiền nhiệm Obama

(Dân trí) - Không giống các tổng thống Mỹ khác, Tổng thống Donald Trump dường như không có mối liên hệ chặt chẽ với người tiền nhiệm, thể hiện rõ ràng qua việc ông và cựu Tổng thống Barack Obama chưa từng gặp mặt hay nói chuyện qua điện thoại kể từ sau lễ nhậm chức cách đây 5 tháng.

Tổng thống Trump tiễn ông Obama lên trực thăng rời Washington


Ông Trump và ông Obama trong cuộc gặp chuyển giao quyền lực tháng 11/2016 (Ảnh: Reuters)

Ông Trump và ông Obama trong cuộc gặp chuyển giao quyền lực tháng 11/2016 (Ảnh: Reuters)

Thông thường, một tổng thống Mỹ thường tìm tới người tiền nhiệm để tham vấn về các vấn đề đối nội và đối ngoại. Tổng thống Donald Trump, giống các nhà lãnh đạo khác, không thể một mình đưa ra những quyết sách và thường tham khảo ý kiến của những người bạn cũ, các doanh nhân và thậm chí và các lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, ông Trump dường như chưa từng tìm kiếm sự hỗ trợ hay lời khuyên từ người tiền nhiệm Barack Obama.

Kể từ khi vẫy chào tạm biệt ông Obama sau lễ nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump chưa từng gặp lại hay nói chuyện qua điện thoại với người tiền nhiệm. Trong suốt 5 tháng qua, hai người cũng không có bất cứ mối liên hệ nào, kể cả là liên quan đến công việc.

Thậm chí, khi ông Trump cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama yêu cầu nghe lén tháp Trump ở New York trong suốt chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái, không ai trong hai người có động thái giảng hòa.

Chưa từng có tiền lệ

Sự lạnh nhạt trong mối quan hệ giữa ông Trump và ông Obama là điều không quá bất ngờ bởi hai người quá khác biệt cả trong phong cách sống và quan điểm chính trị. Tuy vậy, trường hợp một tổng thống đương nhiệm và người tiền nhiệm không có bất kì mối liên hệ nào như vậy là chưa từng có tiền lệ.

“Tôi không nghĩ họ có mối quan hệ nào. Tổng thống Obama đã làm những gì có thể để hỗ trợ trong quá trình chuyển giao quyền lực, nhưng có một số việc đã cản trở điều này”, ông David Axelrod, cựu cố vấn của ông Obama cho biết.

Sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Obama khi đó đã thể hiện thiện chí hỗ trợ người kế nhiệm các công việc trong Nhà Trắng. Sau cuộc nói chuyện kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại phòng Bầu Dục, ông Trump cho biết ông và Tổng thống Obama có mối quan hệ nồng ấm.

Tuy nhiên chỉ hai tháng sau đó, ông Trump đã bất ngờ cáo buộc cựu Tổng thống Obama chỉ thị nghe lén tháp Trump. Đại diện của hai bên đã nói chuyện về vấn đề này song không có cuộc điện thoại hay cuộc gặp nào giữa ông Trump và ông Obama để hòa giải. Thậm chí, Tổng thống Trump không rút lại cáo buộc của mình và tiếp tục có những phát ngôn nhằm vào người tiền nhiệm.

“Ông ấy (ông Obama) rất tốt với tôi và có những lời lẽ tốt đẹp khi tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng sau đó giữa chúng tôi không có mối quan hệ nào”, ông Trump trả lời phỏng vấn CBS News hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã không ít lần chỉ trích những quyết sách của cựu Tổng thống Barack Obama và cam kết sẽ thay đổi nhiều chính sách vốn được coi là thành tựu của chính quyền tiền nhiệm. Có thể kể tới nỗ lực của ông Trump nhằm bãi bỏ chương trình chăm sóc y tế giá rẻ ObamaCare, hay mới đây nhất là quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu mà ông Obama cùng lãnh đạo nhiều nước đã ký kết năm 2015.

Nhật Minh