Tổng thống Trump: Iran vẫn còn lượng lớn tên lửa
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vẫn còn khoảng 21-22% số tên lửa của họ sau hơn 3 tháng xung đột.

Tên lửa trưng bày tại một triển lãm của Iran (Ảnh: NBC).
“Hầu hết các nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV) đã bị đánh sập, hầu hết các bệ phóng đã bị phá hủy và hầu hết các khu vực sản xuất tên lửa cũng đã bị phá hủy. Nhưng họ vẫn còn năng lực. Họ có một số tên lửa, họ có một số UAV. Tôi muốn nói rằng tính theo tỷ lệ phần trăm, có lẽ họ còn khoảng 21-22% số tên lửa. Đó là một lượng tên lửa lớn, nhưng nó không còn như hồi chúng ta mới bắt đầu tấn công”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình của đài NBC News.
Khi được hỏi tại sao Iran vẫn chưa đồng ý ký kết một thỏa thuận bất chấp tuyên bố của ông rằng họ đang thương lượng để có được một thỏa thuận, ông nói: “Đó là một điều rất khó khăn đối với họ”.
“Họ mạnh mẽ, họ kiêu hãnh, có những việc họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm nhưng giờ họ sẽ phải làm, họ không có lựa chọn nào khác”, ông Trump nói.
Xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2 khi Washington và Tel Aviv cho rằng Tehran sắp chế tạo được bom hạt nhân.
Các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4. Tuy nhiên, gần hai tháng trôi qua, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được đột phá liên quan đến những vấn đề như số phận kho uranium làm giàu cấp độ cao, số tài sản của Iran bị phong tỏa hay tình trạng của eo biển Hormuz.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm 5/6 cho biết Tehran muốn có ít nhất một nửa số tài sản bị đóng băng được giải phóng ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ với Mỹ.
"Iran nhấn mạnh rằng tối thiểu 50% số tài sản này phải được cung cấp sẵn cho Iran ngay lập tức sau khi bản ghi nhớ được ký kết", ông Gharibabadi chia sẻ với hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran.
Iran hiện có hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng trong các tài khoản trên khắp thế giới do các lệnh trừng phạt, bao gồm cả một số tài sản có từ cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979.
Ông Gharibabadi nói thêm, Iran kỳ vọng số tài sản trên sẽ được giải phóng "trong một khoảng thời gian giới hạn, không quá 1-2 tháng sau khi thỏa thuận được ký kết".
Frederic Schneider, một chuyên gia cấp cao không thường trú tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu (Middle East Council on Global Affairs), trước đó đã trả lời đài Al Jazeera rằng mặc dù tổng giá trị của số tài sản này vẫn chưa rõ ràng, nhưng chúng có khả năng là một "khoản tiền vô cùng lớn".





