Phản ứng của Iran khi Tổng thống Mỹ muốn gặp Lãnh tụ Tối cao
(Dân trí) - Phía Iran đã lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei vào một thời điểm nào đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (Ảnh: CBS).
Tehran đã bác bỏ khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Iran, cố vấn quân sự của ông Khamenei, Mohsen Rezaei nói với CNN. Trước hết, vị cố vấn này cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã rơi vào bế tắc và Tổng thống Donald Trump cần tìm cách tháo gỡ tình hình hiện nay.
Mặc dù ông Rezaei không trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò của ông Khamenei trong quá trình ra quyết định của Iran, ông đã bác bỏ triển vọng về một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Iran và ông Trump.
“Điều đó sẽ không xảy ra. Hiện tại chúng tôi ở giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán và ông Trump đã đưa các cuộc đàm phán vào ngõ cụt. Điều đó sẽ không xảy ra”, quan chức Iran nói.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông và lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei “dường như hòa hợp khá tốt”, bất chấp việc ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iran.
Tổng thống Trump cũng nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran vào một thời điểm nào đó. "Tôi muốn gặp ông ấy. Có lẽ sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc", ông Trump nói thêm.
Mặt khác, ông Mohsen Rezaei tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ đã rơi vào bế tắc liên quan đến 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Số tiền này đang được nắm giữ tại nhiều quốc gia khác nhau và Washington có khả năng tác động đến việc hoàn trả chúng cho Iran.
“Iran đã nêu rõ rằng các tài sản bị phong tỏa của chúng tôi cần được giải phóng, nhưng phía Mỹ lại đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Đây là phép thử cho việc xây dựng lòng tin và là cách chứng minh mức độ nghiêm túc tối thiểu trong các cuộc đàm phán", ông nhấn mạnh.
Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Khamenei cũng cảnh báo rằng Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến vượt ra ngoài vịnh Ba Tư nếu Mỹ nối lại xung đột. Theo ông, các hoạt động quân sự có thể được mở rộng từ eo biển Hormuz tới Ấn Độ Dương, eo biển Bab el-Mandeb, biển Đỏ và Địa Trung Hải.
Mặt khác, ông Rezaei cũng cho rằng, Washington sẽ tự đẩy mình vào một “vũng lầy” nếu nối lại các hành động quân sự chống Iran.
“Họ biết rằng cái giá của đàm phán thấp hơn rất nhiều so với cái giá của xung đột. Nếu họ lựa chọn hành động quân sự một lần nữa, họ sẽ bước vào một hành lang tăm tối và không có hồi kết", ông nói.
Trước đó, khi được hỏi ai là người đưa ra quyết định ở Iran, ông Trump trả lời: “Họ nói rằng ông ấy (Lãnh tụ Khamenei) vẫn đang đưa ra quyết định vì đó là cách mọi việc vẫn diễn ra từ rất lâu rồi. Cha ông ấy rồi đến ông ấy, tôi đoán đó là sự kế vị”.
Khi được hỏi về sự tham gia của Lãnh tụ Tối cao Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt xung đột, ông Trump nói: "Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ họ rất tôn trọng ông ấy”.
Theo Tổng thống Trump, Iran đã đồng ý “không sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời cho rằng một thỏa thuận tiềm năng sẽ dẫn đến "nhiều điều tốt đẹp".





