1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump gặng hỏi lý do phái đoàn Trung Quốc hủy thăm nông trại Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặng hỏi về quyết định của cấp dưới nhằm đề nghị phái đoàn Trung Quốc hủy chuyến thăm nông trại sau các cuộc đàm phán thương mại hồi tuần trước, nhấn mạnh rằng ông muốn Trung Quốc mua thêm nhiều nông sản Mỹ.

Tổng thống Trump gặng hỏi lý do phái đoàn Trung Quốc hủy thăm nông trại Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm qua cho biết với các phóng viên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ nối lại tuần tới khi Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đến Washington để gặp ông và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Đứng cạnh ông Mnuchin, Tổng thống Trump đã hỏi Bộ trưởng Tài chính về đề nghị phái đoàn Trung Quốc hủy chuyến thăm tới các nông trại Mỹ ở bang Montana và Nebraska. Bộ trưởng Mnuchin cho hay chuyến thăm bị hủy theo đề nghị của chính quyền Mỹ nhằm tránh hiểu nhầm về các cuộc đàm phán.

“Tại sao đó lại là đề nghị của chúng ta, tôi chỉ tò mò thôi?”, ông Trump hỏi.

Ông Mnuchi giải thích lại rằng phía Mỹ “không muốn sự hiểu lầm về các vấn đề thương mại”. Sau đó ông Trum nói thêm: “Nhưng tôi muốn họ mua các nông sản”.

“Điều đó không có gì hiểu nhầm”, ông Mnuchin đáp lời Tổng thống. “Chúng ta muốn họ mua nông sản. Họ đã cam kết mua và đang thực hiện như vậy”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Trung Quốc đã “cam kết mua nhiều nông sản Mỹ” và Mỹ sẽ chuyển hàng cho Trung Quốc sớm nhất có thể.

Các đoàn Mỹ và Trung Quốc tuần trước đã có cuộc họp tại Mỹ để chuẩn bị cho đàm phán thương mại cấp cao tại thủ đô Washington vào đầu tháng 10 tới. Đây sẽ là vòng đàm phán thứ 13 giữa hai bên nhằm tìm kiếm một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại do Tổng thống Trump phát động hơn 1 năm trước.

Phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ tới thăm các nông trại Mỹ sau khi kết thúc cuộc họp trên. Tuy nhiên, kế hoạch thăm đã bị hủy bỏ và phái đoàn Trung Quốc trở về nước sớm hơn dự kiến. Việc lịch trình bị cắt ngắn đã dẫn tới những đồn đoán rằng tiến trình đàm phán thương mại giữa hai bên đang gặp nhiều khó khăn. Vụ việc cũng gửi một tín hiệu xấu tới thị trường, khiến các thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc sau đó đã lên tiếng cho biết chuyến thăm nông trại bị hủy theo đề nghị của phía Mỹ, và Bắc Kinh khẳng định việc này không liên quan tới tiến trình đàm phán giữa 2 quốc gia.

An Bình