1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump có thể trừng phạt Nga mạnh tay hơn

(Dân trí) - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Gary Cohn ngày 26/5 cho biết Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tìm cách tăng cường, chứ không nới lỏng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong thời gian tới.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra thì chỉ có thể là mạnh tay hơn với Nga. Tổng thống (Donald Trump) muốn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành… Tổng thống đã nói rất rõ rằng làm sao mà người Nga có thể tránh các lệnh trừng phạt này được”, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Gary Cohn nói với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy ngày 26/5.

Theo Fox News, Giám đốc Gary Cohn đưa ra phát biểu trên với mục đích làm rõ tuyên bố hồi tuần trước của ông khi ông nói rằng Tổng thống Trump đang “xem xét” thay đổi kế hoạch trừng phạt nhằm vào Nga.

Cũng tại hội nghị G7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã hối thúc lãnh đạo các nước G7 duy trì chính sách trừng phạt Moscow. Trong khi đó, phát biểu trước lãnh đạo của các nước thành viên NATO tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ hôm 25/5, Tổng thống Trump tuyên bố Nga là một trong số các mối đe dọa hiện nay của liên minh quân sự này.

Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow từ sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tiếp đó, tháng 12/2016, ông Obama tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt mới với Nga sau khi cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái. Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga chừng nào Moscow chưa trả lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Ukraine.

Thành Đạt

Tổng hợp