1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump chỉ trích ông Biden “nói suông”

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản bác sau khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chỉ trích ông chủ Nhà Trắng tại đại hội toàn quốc của đảng.

Tổng thống Trump chỉ trích ông Biden “nói suông” - 1

Tổng thống Donald Trump (phải) và cựu phó Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Getty)

“Trong suốt 47 năm, Joe không thực hiện những gì ông ta đang nói. Ông ta sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ nói suông!”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 21/8.

Tổng thống Trump cáo buộc cựu phó Tổng thống Biden đưa ra những hứa hẹn sai lầm, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump chỉ trích ứng viên tổng thống đảng Dân chủ là “con tốt của phe cánh tả cấp tiến”.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi cựu phó Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu chấp thuận đề cử làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tại Mỹ vào cuối năm nay.

Mặc dù không đề cập tới tên của ông Trump, song ông Biden vẫn chỉ trích đương kim tổng thống Mỹ trong bài phát biểu được chờ đợi nhất kể từ khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng.

Ông Biden chỉ trích đối thủ bên đảng Cộng hòa “bao trùm nước Mỹ trong bóng tối quá lâu”, với quá nhiều “giận dữ, sợ hãi, chia rẽ”. Ứng viên đảng Dân chủ cam kết sẽ hàn gắn nước Mỹ bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19 và bị chia rẽ sau nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

“Những gì chúng ta biết về tổng thống (đương nhiệm) là nếu ông ấy được trao thêm 4 năm nữa, ông ấy vẫn sẽ giống như 4 năm qua. Một vị tổng thống không chịu nhận trách nhiệm, từ chối vai trò dẫn dắt, đổ lỗi cho người khác, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ và chia rẽ”, ông Biden nói.

Theo ông Biden, Tổng thống Trump “thất bại” trong việc thực hiện các “nghĩa vụ cơ bản nhất với đất nước” khi không thể bảo vệ nước Mỹ.

“Là tổng thống, tôi hứa tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ. Tôi sẽ bảo vệ chúng ta trước các cuộc tấn công. Luôn luôn là như vậy”, ông Biden khẳng định.

Phát biểu trước các cử tri hôm 20/8 tại bang “chiến trường” Pennsylvania, Tổng thống Trump chỉ trích ông Biden dành nửa thế kỷ ở Washington để “bán rẻ” nước Mỹ, và để các nước khác đánh cắp việc làm của người Mỹ.

“Nếu các bạn muốn viễn cảnh cuộc đời mình dưới thời Biden làm tổng thống, hãy nghĩ đến những tàn tích âm ỉ ở Minneapolis, tình trạng vô chính phủ bạo lực ở Portland, những vỉa hè nhuốm máu ở Chicago và hãy tưởng tượng cảnh hỗn loạn đang kéo đến thị trấn của bạn”, ông Trump nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm nay cũng khởi xướng cuộc phản công của phe Cộng hòa nhằm vào bài phát biểu chỉ trích Tổng thống Trump của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Ông Pence cảnh báo nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden có nguy cơ phá hủy nền kinh tế.

"Đảng Dân chủ đang đặt ra cho nước Mỹ tầm nhìn phá hủy nền kinh tế của chúng ta và thúc đẩy những chính sách dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng trên đường phố", ông Pence với Fox News hôm nay.

Theo ông Pence, sự nghiệp chính trị kéo dài của Joe Biden, với vai trò là thượng nghị sĩ và 2 nhiệm kỳ phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, sẽ chống lại chính trị gia này.

"Joe Biden đã ở Washington 47 năm. Bài phát biểu của ông ấy vào tối qua giống hệt những buổi nói chuyện mà chúng ta từng nghe từ ông ấy cũng như các chính trị gia Dân chủ tự do khác trong nhiều thập niên", ông Pence nói.

Đứng sau ông Biden trong nhiều cuộc thăm dò toàn quốc, Tổng thống Trump đang đối mặt với sức ép trong việc thuyết phục người Mỹ bầu cho ông trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp lên đến hai con số và nền kinh tế bị suy thoái. Đảng Dân chủ quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump khi không giải quyết được dịch Covid-19, khiến hơn 170.000 người Mỹ tử vong.