1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump cầu nguyện không phải “động binh” với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 7/11 kêu gọi Triều Tiên đối thoại, mặt khác tuyên bố Washington sẵn sàng dùng toàn bộ năng lực quân sự để phòng vệ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Đó là phát biểu của Tổng thống Trump trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc họp báo chung ở Seoul sau khi ông đáp chuyên cơ bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ là chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến triển. Chúng tôi không cho phép Triều Tiên đe dọa những gì mà chúng ta đã xây dựng”, Tổng thống Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đang cho thấy sức mạnh to lớn. Chúng tôi đã điều 3 trong số những tàu sân bay lớn nhất thế giới đến bán đảo Triều Tiên và một tàu ngầm hạt nhân cũng đang hiện diện ở khu vực. Chúng tôi cầu Chúa sẽ không bao giờ phải sử dụng đến chúng. Tôi tin rằng sẽ hợp lý nếu Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán và đưa ra thỏa thuận tốt cho người dân nước này", ông nói thêm.

Giới quan sát cho rằng, những bình luận này của Tổng thống Trump ôn hòa hơn nhiều so với những cảnh báo trước đó của ông với Triều Tiên. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, ông từng cảnh báo rằng Mỹ có thể phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên để bảo vệ chính mình và các đồng minh.

Chính quyền của Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố để ngỏ phương án quân sự với Triều Tiên, song cũng nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania hôm nay đã đáp chuyên cơ xuống căn cứ không quân Osan ở ngoại ô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Tổng thống Trump sau đó đã lên trực thăng Marine One để tới căn cứ quân sự Camp Humphreys, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Hàn Quốc.

Minh Phương

Theo Yonhap