1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump cảnh báo trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cảnh báo, Ấn Độ sẽ "sớm biết câu trả lời" về quyết định của ông liên quan đến đạo luật áp lệnh trừng phạt CAATSA sau khi New Delhi ký hợp đồng hơn 5 tỷ USD mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Ấn Độ đã ký hợp đồng 5,4 tỷ USD để mua hệ thống S-400 từ Nga. Thương vụ được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ và có hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi.

Trả lời phỏng vấn báo chí tại Phòng Bầu Dục bên trong Nhà Trắng hôm qua về thương vụ trên, Tổng thống Trump nói: "Ấn Độ sẽ sớm biết câu trả lời thôi. Quý vị sẽ sớm được chứng kiến. Sẽ nhanh hơn quý vị nghĩ đó".

Năm ngoái, Mỹ đã thông qua một đạo luật mới mang tên Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA), cho phép Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cũng như chống lại các quốc gia có hợp đồng mua vũ khí giá trị lớn với Moscow.

Theo Đạo luật CAATSA sửa đổi hồi đầu năm nay, Tổng thống Mỹ là người duy nhất có đặc quyền miễn trừ trừng phạt quốc gia mua vũ khí của Nga.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump có quan điểm cứng rắn về vấn đề thuế quan thương mại với Ấn Độ, các chuyên gia cho rằng, Ấn Độ khó có thể được miễn trừ trừng phạt mặc dù cả Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đều ra sức vận động để New Delhi được hưởng quyền miễn trừ.

"Chính quyền Tổng thống Trump có thể sử dụng cơ chế miễn trừ trừng phạt để đổi lấy một số nhượng bộ của Ấn Độ trong vấn đề thương mại. Ấn Độ cuối cùng có thể được miễn trừ trừng phạt, nhưng chính quyền Mỹ sẽ đòi hỏi có đi có lại", một quan chức đảng Cộng hòa nhận định.

Minh Phương

Theo Times of India