1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Séc: NATO đưa quân vào Ukraine không phạm luật quốc tế

Minh Phương

(Dân trí) - Theo Tổng thống Séc Petr Pavel, cần phân biệt rõ giữa việc triển khai lực lượng tham chiến với lực lượng hỗ trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Séc: NATO đưa quân vào Ukraine không phạm luật quốc tế - 1

Tổng thống Séc Petr Pavel (Ảnh: EPA).

Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 10/3, Tổng thống Séc Petr Pavel cho rằng, nếu NATO triển khai lực lượng hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine, điều đó cũng không bị coi là vi phạm bất cứ chuẩn mực quốc tế nào.

"Cần nhớ rằng, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, một lực lượng huấn luyện của NATO đã hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Có thời điểm, lực lượng này có quy mô đến 1.000 người đến từ hơn 15 quốc gia", Tổng thống Pavel nói.

Ông nhấn mạnh, từ góc độ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, "sẽ không có gì ngăn cản quân đội các nước thành viên NATO" hỗ trợ các hoạt động ở Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc triển khai quân đội NATO để hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine hay không, Tổng thống Pavel cho biết ông sẽ không loại trừ việc thảo luận thêm về vấn đề này.

"Tôi chắc chắn sẽ không từ chối một cuộc tranh luận về vấn đề này. Ví dụ, nếu các đồng minh nhất trí quan điểm thay vì huấn luyện binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO và đưa hàng nghìn binh sĩ Ukraine đến Ba Lan hoặc Cộng hòa Séc, việc đưa vài chục huấn luyện viên quân sự đến lãnh thổ Ukraine sẽ hợp lý hơn", ông giải thích.

Tổng thống Pavel là một trong những lãnh đạo NATO lên tiếng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các lãnh đạo phương Tây đã bàn đến kịch bản đưa quân vào Ukraine.

Ý tưởng đưa quân đến Ukraine hiện vẫn gây nhiều tranh cãi. Trong khi hầu hết các nước thành viên NATO tuyên bố không có ý định triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine, một số nhà lãnh đạo tỏ ra ủng hộ ý tưởng này và cho rằng không nên loại trừ kịch bản đó.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hôm 8/3 cho biết, sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine "không phải là không thể nghĩ đến". "Phương Tây nên đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bằng sự leo thang bất đối xứng. Theo quan điểm này, sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là điều không thể nghĩ tới", ông nói.

Cuộc tranh luận về ý tưởng đưa quân vào Ukraine diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Kiev đang ở thế bất lợi khi nguồn viện trợ từ phương Tây bị đình trệ.

Giáo hoàng Francis cuối tuần qua đã kêu gọi Ukraine "can đảm giương cờ trắng" đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

Nhiều nước sau đó đã chỉ trích lời kêu gọi của Giáo hoàng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ giương cờ trắng, không bao giờ đầu hàng.

Trong khi đó, Điện Kremlin hoan nghênh lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây cũng chính là lời kêu gọi mà Nga nhiều lần đưa ra.

"Ý tưởng mà Giáo hoàng đề cập đến rất dễ hiểu. Các vị biết rằng Tổng thống (Nga) Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán và điều này luôn được ưu tiên", ông Peskov cho biết.

Tuy nhiên, ông cho rằng những lời kêu gọi như vậy của Giáo hoàng cũng như của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga, đã vấp phải sự phản đối của Ukraine.

Theo Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine