1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin "tố" Mỹ khiêu khích khi tấn công tên lửa vào Syria

(Dân trí) - Trong bình luận đầu tiên kể từ sau vụ tấn công tên lửa bất ngờ của Mỹ vào căn cứ không quân Syria sáng ngày 7/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích hành động của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ song phương Nga-Mỹ.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa từ Địa Trung Hải vào căn cứ tại Syria


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Những bình luận trên được trích dẫn trong thông cáo của Điện Kremlin ngay sau khi Mỹ trút "mưa" tên lửa vào căn cứ không quân Syria.

Điện Kremlin chỉ trích cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Syria là hành động “khiêu khích nhằm vào một quốc gia có chủ quyền” với “cái cớ do chính Mỹ tạo ra” rằng quân đội Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đầu tuần. Moscow nói rằng quân đội Syria không sở hữu vũ khí hóa học.

Tuyên bố của Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, vụ tấn công sẽ “hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ” và tạo ra “trở ngại cực lớn” cho việc tạo lập một liên minh quốc tế chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bình luận về vụ tấn công, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, nói: "Tên lửa Nga tiếp tục nhằm vào các mục tiêu khủng bố, trong khi tên lửa hành trình Mỹ tiếp tục tấn công các lực lượng chính phủ đang dẫn đầu cuộc chiến chống khủng bố. Tôi e rằng, ý tưởng về một liên minh Nga-Mỹ chống khủng bố ở Syria sẽ chết từ khi còn trứng nước".

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi hai tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải phóng tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các nhà chứa máy bay, kho chứa nhiên liệu và hậu cần, các boong-ke cung ứng đạn dược, các hệ thống phòng không và radar tại căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công đã khiến ít nhất 4 người gồm sĩ quan và binh sĩ Syria thiệt mạng. Hiện chưa rõ Mỹ có thông báo trước với Nga về vụ tấn công nói trên hay không khi thông tin do Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trái chiều nhau.

Minh Phương

Theo Telegraph