1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin tiết lộ về hiệp ước hòa bình đổ bể với Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hé lộ một số thông tin về bản dự thảo hiệp ước hòa bình trong quá trình đàm phán với Ukraine hồi tháng 3/2022.

Tổng thống Putin tiết lộ về hiệp ước hòa bình đổ bể với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng bản dự thảo hiệp ước hòa bình với Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với lãnh đạo các quốc gia châu Phi tại thành phố St. Petersburg hôm 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ một số điều khoản trong bản dự thảo của hiệp ước hòa bình với Ukraine.

Bản dự thảo này được thiết lập trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine hồi tháng 3/2022. Tuy nhiên, hiệp ước hòa bình giữa Moscow và Kiev đã đổ bể do xung đột leo thang tại Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, hiệp ước hòa bình trên có tên gọi chính thức là "Hiệp ước về tính trung lập và đảm bảo an ninh cho Ukraine". Bản dự thảo của hiệp ước này đã được ký bởi đại diện phái đoàn đàm phán Kiev.

Trong dự thảo trên, phía Ukraine cam kết sẽ đưa điều khoản về "tính trung lập" vào Hiến pháp nước này. Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp sẽ đóng vai trò các quốc gia giám hộ cho điều khoản này.

Bên cạnh đó, bản dự thảo cũng quy định về quân số của quân đội Ukraine trong thời bình. Moscow đề xuất Ukraine có tối đa 85.000 quân thường trực cùng 15.000 binh sĩ vệ binh quốc gia trong trường hợp không có chiến tranh.

Ngoài ra, số lượng vũ khí mà Ukraine có thể sở hữu bao gồm 342 xe tăng, 1.029 xe bọc thép, 96 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt, 50 máy bay chiến đấu cùng 52 máy bay hỗ trợ. Số lượng lựu pháo, tên lửa phòng không và vũ khí chống tăng của Ukraine cũng đã được đại diện 2 bên thảo luận.

Tuy nhiên, theo ông Putin, tại thời điểm hiện đại, quân đội Ukraine đang duy trì một lực lượng bao gồm hơn 250.000 binh sĩ, 800 xe tăng, 2.400 xe bọc thép, 600 pháo phản lực phóng loạt, 74 máy bay chiến đấu và 86 máy bay hỗ trợ. 

Ông Putin cho biết các cuộc đàm phán giữa đại diện 2 bên đã chấm dứt sau khi quân đội Ukraine rút khỏi thủ đô Kiev, động thái được Moscow mô tả là "một hành động thiện chí". Ông Putin cũng lên tiếng cáo buộc phía Ukraine phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán hòa bình này.

"Sau khi chúng tôi rút quân khỏi Kiev như những gì đã hứa, nhà chức trách Kiev đã ném bản dự thảo hiệp ước này vào chốn hư vô của lịch sử. Họ đã từ bỏ mọi thứ. Chả có điều gì có thể đảm bảo họ sẽ không làm vậy trong tương lai. Tuy nhiên, dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi vẫn chưa bao giờ từ chối đàm phán", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trước những tuyên bố về khả năng đàm phán của phía Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần khẳng định Kiev sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán nếu Nga chấp nhận rút quân khỏi Crimea cùng 4 vùng ly khai Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Đáp lại, Tổng thống Putin khẳng định quyết định sáp nhập các khu vực trên của Nga là "hoàn toàn đúng về mặt luật pháp quốc tế và dựa trên quy định của Hiến chương Liên hợp quốc".

Theo RT