1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng phải theo điều kiện của Moscow.

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các quân nhân bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine khi ông đến thăm bệnh viện của Bộ Quốc phòng Nga ở ngoại ô Moscow ngày 1/1 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/1 cho biết Ukraine chỉ là một "công cụ trong tay của phương Tây" và được phương Tây sử dụng để chống lại Nga. Ông Putin đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm tới một bệnh viện quân y ở Moscow, nơi ông gặp các quân nhân Nga bị thương ở Ukraine.

Khi được hỏi về sự hỗ trợ lâu dài của phương Tây dành cho Kiev, Tổng thống Putin cho biết giới lãnh đạo phương Tây mới là đối thủ thực sự của Nga, chứ không phải Ukraine.

"Vấn đề không phải là họ (phương Tây) đang giúp đỡ đối thủ của chúng ta mà họ chính là đối thủ của chúng ta. Họ đang giải quyết vấn đề của chính họ bằng đôi tay của Ukraine, đó là tất cả những gì họ hướng tới", ông Putin nói.

Theo ông Putin, điều này đã "xảy ra trong nhiều thế kỷ và cho đến nay vẫn như vậy".

"Bản thân Ukraine không phải là đối thủ của chúng ta. Những ai muốn phá hủy nhà nước Nga, muốn thấy sự thất bại chiến lược của Nga trên chiến trường... mới là đối thủ của Nga", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine do giới lãnh đạo phương Tây, những người đang tìm cách đánh bại Nga, dàn dựng. Tuy nhiên, tổng thống Nga giải thích rằng phương Tây đã không thể đạt được mục tiêu này và sự thất bại của họ đã thể hiện ở việc thay đổi giọng điệu về cuộc xung đột.

"Những người mới hôm qua còn nói về sự cần thiết phải gây ra "thất bại chiến lược" đối với Nga, thì giờ đây đang tìm kiếm những lời lẽ để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột", ông Putin cho biết.

"Chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, nhưng chỉ theo điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ lập trường của mình", ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin cho rằng tình hình chiến trường đang thay đổi, bất chấp mọi viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây. Ông khẳng định Nga sản xuất hiệu quả hơn toàn bộ phương Tây về mặt quân sự, với sản lượng khí tài của Nga sẽ còn tăng hơn nữa.

"Mặc dù thực tế là từ xa xưa (phương Tây) đã có mục tiêu đối phó với Nga, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ đối phó với họ trước", ông Putin nói.

Theo ước tính mới nhất của Nga, hơn 380.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị, với ước tính khoảng 14.000 xe tăng và các xe bọc thép khác bị phá hủy. Moscow cho biết gần 160.000 quân Ukraine thiệt mạng trong cuộc phản công do Kiev phát động vào đầu tháng 6 năm ngoái.

Khoảng một năm trước, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng muốn tránh tổn thất nặng nề.

Điện Kremlin sau đó lên tiếng giải thích rằng, tuyên bố của Tổng thống Putin về mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Ukraine không có nghĩa là đề cập đến triển vọng đàm phán, mà là triển vọng đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Ukraine sẽ phải hủy bỏ sắc lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với Nga nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột.

Theo RT