1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin: Nga có thể triển khai nhiều vũ khí quân sự tới Syria nếu cần

(Dân trí) - Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy (19/12) tại Điện Kremlin nhân dịp kỷ niệm Lực lượng an ninh Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường triển khai nhiều vũ khí quân sự hơn tới Syria nếu cần thiết.

Putin: Nga có thể triển khai nhiều vũ khí quân sự tới Syria nếu cần

 


Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường triển khai nhiều vũ khí quân sự hơn tới Syria nếu cần thiết (Ảnh: Press TV)

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tăng cường triển khai nhiều vũ khí quân sự hơn tới Syria nếu cần thiết (Ảnh: Press TV)

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng quân đội Nga còn nhiều nhiều vũ khí quân sự hiện đại sẵn sàng triển khai để tiêu diệt các mục tiêu khủng bố tại Syria.

“Chúng ta đã thấy các phi công và lực lượng an ninh Nga hoạt động và phối hợp với nhau hiệu quả như thế nào trên chiến trường Syria. Họ thuộc các lực lượng khác nhau và quân đội Nga bao gồm hải quân, không quân và bộ binh sử dụng các vũ khí hiện đại nhất”, Tổng thống Putin phát biểu.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó chưa phải là tất cả những khả năng của quân đội Nga. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa sử dụng hết tất cả vũ khí mà chúng ta hiện có. Chúng ta còn sở hữu nhiều loại vũ khí khác nữa. Nếu cần thiết chúng ta sẽ sử dụng chúng”, Tổng thống Putin cho biết.

Tổng thống Nga cho biết các tư lệnh quân đội Nga sẵn sàng cùng các phi công các máy bay ném bom, các lực lượng hỗ trợ và binh lính Nga sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Syria Tổng thống Assad trên thực địa.

Trong một bộ phim tài liệu Nga nói về Trật tự thế giới phát đi gần đây, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng trong các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria Moscow không gặp trở ngại nào từ việc hợp tác với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho tới phía Mỹ.

Một ngày trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua bản kế hoạch hòa bình cho Syria, trong đó có việc kêu gọi ngừng bắn tại quốc gia vùng Vịnh. Theo đó, lộ trình hòa bình cho Syria sẽ kéo dài 2 năm với việc bầu ra một chính phủ mới tại Syria và trước mắt là bắt đầu ngừng bắn tại Syria vào tháng 1 tới. Nội chiến tại Syria đang kéo dài sang năm thứ 5 và khiến hơn 250.000 thường dân bị thiệt mạng và đẩy hàng triệu người Syria phải ly tán.

Các nhà phân tích cho rằng bản kế hoạch hòa bình cho Syria có nội dung quá rộng mà lại bỏ qua một trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc nội chiến Syria đó là tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và một vài vấn đề quan trọng khác. Bản hiệp định đưa ra mà không có sự tham vấn ông Assad hay các lực lượng đối lập tại Syria.

Vũ Duy

Video: Press TV

 

Tổng thống Putin: Nga có thể triển khai nhiều vũ khí quân sự tới Syria nếu cần - 2