1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nêu điều kiện nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại rằng Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine để giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Putin nêu điều kiện nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo với nhà lãnh đạo Belarus hôm 24/5, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, bao gồm việc dựa trên các dự thảo thỏa thuận được ký kết trong các cuộc đàm phán ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên "nhận thức chung" và thừa nhận "tình hình thực tế trên thực địa".

"Nhưng chúng tôi đàm phán với ai? Đó là một câu hỏi đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của người đứng đầu đương nhiệm (Ukraine) đã không còn nữa", nhà lãnh đạo Nga nói khi được yêu cầu bình luận về nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tác động của diễn biến này đối với các cuộc đàm phán.

Trước đó, ông Putin từng nhiều lần khẳng định Nga "sẵn sàng đàm phán" về Ukraine và trên thực tế, Moscow đã tham gia các cuộc đàm phán như vậy.

Ông Putin cho biết, vào ngày 15/4/2022, tại Istanbul, cùng với phái đoàn Ukraine, Nga đã soạn thảo một thỏa thuận hòa bình, có tính đến các yêu cầu của phía Ukraine, bao gồm những yêu cầu về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev. Ngoài ra, trưởng đoàn Ukraine đã ký tắt những nội dung chính của dự thảo. Tuy nhiên, các chính trị gia Ukraine đã "rút khỏi quá trình đàm phán" ngay khi quân đội Nga rút khỏi Kiev.

"Các đối tác phương Tây đã cố gắng thuyết phục chúng tôi rằng để hoàn tất và ký kết thỏa thuận, cần phải đưa ra các điều kiện. Vấn đề chính là quân đội Nga phải rút khỏi Kiev, thủ đô của Ukraine. Và chúng tôi đã làm như vậy. Nhưng thay vì ký hiệp định hòa bình, phía Ukraine lại bất ngờ tuyên bố ngừng đàm phán. Sau đó, các quan chức Ukraine tuyên bố họ làm như vậy vì các đồng minh phương Tây đã khuyên họ tiếp tục hành động tấn công và thực hiện các nỗ lực chung để đánh bại Nga về mặt chiến lược. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán", ông Putin nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, cả Ukraine và các nước bảo trợ phương Tây đều không ủng hộ những sáng kiến hòa bình. Ông Putin cho biết các nước này chưa sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại bình đẳng, trung thực và cởi mở dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến lợi ích của nhau. Họ cũng không sẵn sàng thảo luận về những nguyên nhân cơ bản, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk và bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiếp tục coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm, trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Moscow coi những yêu cầu này là "không thực tế".

Tổng thống Putin chuẩn bị thăm Triều Tiên

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24/5 thông báo Tổng thống Putin chuẩn bị có chuyến thăm tới Triều Tiên.

"Tổng thống Putin đã nhận được lời mời có chuyến thăm chính thức tới Triều Tiên. Chuyến thăm đang được chuẩn bị. Chúng tôi sẽ thông báo về thời gian của chuyến đi vào thời điểm thích hợp", ông Peskov nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Nga vào năm ngoái và có cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Viễn Đông. Chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Điện Kremlin tuyên bố Nga có ý định phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực, đồng thời gọi Triều Tiên là "láng giềng và đối tác gần gũi nhất" của Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên có chiều hướng khăng khít hơn gần đây. Phương Tây cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp đạn pháo, tên lửa cho Moscow để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc.

Tổng thống Putin ngày 17/5 đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Trung Quốc với nhiều kết quả và thông điệp quan trọng. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 5.

Theo Yonhap