1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Putin lên tiếng về hợp tác quân sự với Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga và Triều Tiên có thể tự quyết định việc áp dụng điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau theo hiệp ước chung.

Tổng thống Putin lên tiếng về hợp tác quân sự với Triều Tiên - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga năm 2019 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 25/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga và Triều Tiên sẽ tự quyết định việc có áp dụng điều khoản hỗ trợ quân sự của Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện hay không và áp dụng như thế nào.

Ông Putin lưu ý rằng, vấn đề đang được đưa ra thảo luận là khả năng hỗ trợ quân sự được đề cập trong điều khoản thứ tư của hiệp ước.

"Hiệp ước có điều khoản thứ tư. Việc chúng tôi áp dụng điều khoản này như thế nào vẫn là một câu hỏi. Chúng tôi đang liên lạc với những người bạn Triều Tiên. Khi chúng tôi cần quyết định điều gì đó, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra quyết định. Những người bạn của chúng tôi ở Triều Tiên cũng có lập trường tương tự", ông Putin cho biết thêm.

"Nhưng tôi muốn nói rằng đó sẽ là quyết định có chủ quyền của chúng tôi: chúng tôi có áp dụng điều đó hay không, ở đâu, như thế nào. Chúng tôi sẽ áp dụng hay can dự như thế nào, chẳng hạn tiến hành một số cuộc tập trận, huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm. Đó hoàn toàn là quyết định của chúng tôi", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin so sánh tình huống này với quyết định của Ukraine liên quan đến mối quan hệ của Kiev với NATO.

"Chúng tôi đã được thông báo rằng chính Ukraine phải tự đảm bảo an ninh của mình, dù có NATO hay không", ông Putin nói thêm.

Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Nga tới Bình Nhưỡng vào tháng 6. Một trong số các điều khoản của hiệp ước là hai bên đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công.

"Trong trường hợp một trong hai bên phải đối mặt với cuộc tấn công vũ trang của bất kỳ quốc gia nào hoặc một số quốc gia và nhận thấy đang trong tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc và theo luật pháp của Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", điều thứ tư của hiệp ước nêu rõ.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Triều Tiên đã gửi hàng nghìn binh sĩ tới Nga để triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ.

Mỹ tuyên bố có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi quân đến Nga để triển khai ở Ukraine.

Khi được một phóng viên hỏi về hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của quân đội Triều Tiên, ông Putin hôm 24/10 cho biết: "Hình ảnh là một điều chân thật. Nếu có hình ảnh, thì chúng phải thể hiện một điều gì đó".

Tổng thống Nga cáo buộc chính phương Tây đã làm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Putin cho biết các sĩ quan và huấn luyện viên NATO đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine.

"Chúng tôi biết những ai có mặt ở đó, từ những quốc gia NATO nào ở châu Âu và họ thực hiện công việc này như thế nào", ông Putin nói.

Một đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết những tuyên bố của Mỹ và Hàn Quốc về việc Triều Tiên gửi quân đến Nga là "tin đồn vô căn cứ".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đến thăm Nga vào năm 2025.

"Triều Tiên là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi đang phát triển mối quan hệ chặt chẽ trong mọi lĩnh vực có thể. Tất nhiên, các nước láng giềng gần gũi liên tục trao đổi các chuyến thăm cấp cao và cấp cao nhất", quan chức Điện Kremlin cho biết.

Theo Tass

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm