1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga cam kết hỗ trợ nếu Triều Tiên bị tấn công

Minh Phương

(Dân trí) - Theo quy định của hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng, Nga sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu nước này bị tấn công.

Nga cam kết hỗ trợ nếu Triều Tiên bị tấn công - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko (Ảnh: TASS).

"Nếu Triều Tiên bị tấn công, tất cả các biện pháp hỗ trợ cần thiết sẽ được thực hiện theo luật pháp của chúng tôi, theo luật pháp của Triều Tiên", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 15/10 khẳng định.

Ông Rudenko cho biết, các điều khoản đó đều có trong hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên đã được đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga để phê chuẩn một ngày trước đó.

"Hiệp ước đã nói lên tất cả: điều 3, điều 4. Hiệp ước đã được ký nên công khai. "Điều 4 đề cập chính xác đến vấn đề hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị khiêu khích. Trong trường hợp một trong 2 bên bị gây hấn, bên còn lại sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ quân sự", ông Rudenko nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đệ trình hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên lên Duma Quốc gia để phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6.

Hiệp ước quy định các bên duy trì và phát triển trên cơ sở lâu dài, có tính đến luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi bên, vấn đề bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.

Theo một bản ghi nhớ của hiệp ước, các bên tìm cách thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng.

Hiệp ước quy định rằng trong trường hợp có mối đe dọa sắp xảy ra về một hành động vũ trang chống lại một trong các bên, một bên sẽ theo đề nghị của bên còn lại ngay lập tức kích hoạt các kênh tham vấn song phương nhằm phối hợp quan điểm và hành động, nhất trí về các biện pháp thiết thực có thể để hỗ trợ lẫn nhau nhằm loại bỏ mối đe dọa.

Trong trường hợp một trong các bên bị một hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang và do đó rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện mà mình có theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và phù hợp với luật pháp của Nga, Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, thỏa thuận mới giữa 2 nước phản ánh "lập trường phòng thủ đơn thuần" và chỉ những ai có kế hoạch tấn công Nga hoặc Triều Tiên mới phản đối.

Nga tuyên bố thỏa thuận này không nhằm chống lại Hàn Quốc hay bất cứ bên thứ 3 nào khác, mà như một lời cảnh báo tới các nước muốn dùng biện pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Nga và Triều Tiên đang thúc đẩy mối quan hệ song phương. Triều Tiên nhiều lần bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ.

Trong một diễn biến mới nhất, Kyiv Independent dẫn nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết, Triều Tiên đã gửi 10.000 quân đến Nga để hỗ trợ, song hiện chưa rõ các quân nhân này thuộc binh chủng nào và sẽ đóng vai trò nào. Nga và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận.

Theo TASS