1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 30/9 đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk ở Ukraine vào Nga.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Ukraine - 1

Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo 4 vùng Ukraine tại lễ ký kết sắc lệnh sáp nhập ở Moscow, Nga hôm 30/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 30/9 đã ký sắc lệnh sáp nhập 4 khu vực gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk vào Liên bang Nga.

Denis Pushilin và Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cùng Vladimir Saldo và Evgeny Balitsky, hai nhà lãnh đạo của vùng Kherson và Zaporizhzhia, đã ký các hiệp ước gia nhập cùng Tổng thống Putin tại buổi lễ.

"Tôi muốn chính quyền Kiev và phương Tây lắng nghe tôi. Để mọi người nhớ rằng, những người sống ở Lugansk và Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia sẽ trở thành công dân của chúng tôi. Vĩnh viễn", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Trong bài phát biểu tại Điện Kremlin hôm nay, Tổng thống Putin cho biết lựa chọn của cử tri tại 4 vùng trưng cầu dân ý là "dứt khoát".

"Người dân đã đưa ra lựa chọn của họ và đó là lựa chọn dứt khoát", ông Putin nói.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Ukraine - 2

Tổng thống Putin và lãnh đạo của 4 vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga tại lễ sáp nhập ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Putin yêu cầu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những binh lính và "những người hùng của nước Nga", những người đã tử trận trong "chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine.

Ông Putin cho biết việc sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine "là ý nguyện của hàng triệu người" và đó là "quyền toàn vẹn" của họ được nêu trong hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Không có gì mạnh mẽ hơn quyết tâm trở về đất mẹ của họ", ông Putin phát biểu.

Tổng thống Putin tiếp tục kêu gọi Ukraine chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự và cuộc chiến "mà họ đã bắt đầu vào năm 2014".

"Kiev phải quay lại bàn đàm phán. Chúng tôi cởi mở với điều này và chúng tôi đã tuyên bố điều này nhiều lần", ông Putin kêu gọi.

Tuy nhiên, theo ông Putin, các nhà chức trách Ukraine phải "tôn trọng ý nguyện của người dân", đề cập đến các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở các vùng lãnh thổ Ukraine trong tuần qua.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng cách sử dụng tất cả lực lượng và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh của người dân", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

"Chúng tôi sẽ không đàm phán về sự lựa chọn của người dân. Họ đã đưa ra lựa chọn. Nga sẽ không phản bội điều đó", ông chủ Điện Kremlin nói thêm.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Ukraine - 3

Các quan chức tham dự lễ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga (Ảnh: Reuters).

Ông Putin kêu gọi chính quyền Ukraine tôn trọng "lựa chọn tự do" của người dân ở 4 vùng lãnh thổ. "Đó là cách duy nhất cho hòa bình", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm cách "làm suy yếu và hủy diệt" Nga.

"Phương Tây đang tìm kiếm và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới để làm suy yếu và hủy diệt Nga. Họ luôn muốn chia rẽ đất nước của chúng ta, đẩy các dân tộc chống lại nhau", ông Putin cáo buộc.

Chính quyền Ukraine nhiều lần lên án cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tăng cường lệnh trừng phạt Nga, cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Các nước phương Tây cũng tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu và cam kết hỗ trợ Ukraine cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ. Mỹ và các đồng minh cũng sẵn sàng cho những gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng Ukraine - 4
Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine