1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Putin giữ nguyên lệnh ngừng bắn một phần ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa hủy bỏ lệnh ngừng bắn một phần ở Ukraine, dù Kiev bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận.

Tổng thống Putin giữ nguyên lệnh ngừng bắn một phần ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Cho đến nay, vẫn chưa có lệnh mới nào từ tổng thống", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo hôm 24/3, khi được hỏi liệu Nga có ý định duy trì lệnh ngừng bắn một phần hay không.

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tuân thủ mọi chỉ thị của tổng tư lệnh tối cao, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Phía Mỹ cũng có thể theo dõi tình hình và đưa ra những kết luận phù hợp", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Phó Thống đốc vùng Zaporizhia, Anton Titsky, thông báo quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào một cơ sở năng lượng trong khu vực. Lực lượng Ukraine bị cáo buộc tấn công một trạm biến áp điện ở Pology, gây ra tình trạng mất điện ảnh hưởng đến hơn 11.000 hộ gia đình.

Điện Kremlin hôm 19/3 thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine "cùng nhau ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày". Theo đó, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội thực hiện lệnh ngừng bắn này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tuy nhiên, vào ngày 19/3, Moscow cáo buộc Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở năng lượng ở Kavkazskaya thuộc khu vực Krasnodar.

Vào ngày 21/3, quân đội Ukraine tiếp tục bị cáo buộc kích nổ trạm bơm khí Sudzha, nơi trước đó được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, Kiev "tố ngược" Nga cố ý gây ra vụ tấn công nhằm đổ lỗi cho Ukraine.

Nga tuyên bố đã tuân thủ lệnh ngừng bắn của Tổng thống Putin về việc không tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, trong khi cáo buộc Kiev vi phạm thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Mỹ, quốc gia đã đề xuất lệnh ngừng bắn, phải đối chất với Ukraine về những hành động này.

Về phần mình, Ukraine cũng cáo buộc Nga tấn công các mục tiêu năng lượng của phía Kiev, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ tôn trọng thỏa thuận nếu một văn bản chính thức được ký kết.

Trước khi có lệnh ngừng bắn một phần, Nga đã tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trong suốt cuộc xung đột, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên, ảnh hưởng đến dân thường và ngành công nghiệp của Ukraine. Nga viện dẫn lý do rằng cơ sở năng lượng của Kiev là mục tiêu hợp pháp vì các cơ sở này hỗ trợ cho hoạt động quân sự của Ukraine.

Để trả đũa, Kiev cũng đã phát động các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Kiev cho rằng những cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự của Moscow và hỗ trợ cho quân đội Nga.

Theo Tass