1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Zelensky nêu yêu cầu với ông Putin, kêu gọi Nga rút quân và bồi thường

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nhà lãnh đạo Nga ngừng đưa ra những yêu cầu không cần thiết khiến xung đột kéo dài.

Ông Zelensky nêu yêu cầu với ông Putin, kêu gọi Nga rút quân và bồi thường - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Putin phải ngừng đưa ra những yêu cầu không cần thiết, khiến xung đột kéo dài, và phải bắt đầu thực hiện những gì ông ấy đã hứa với thế giới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc gọi trực tuyến hôm 20/3.

"Các lệnh trừng phạt phải được duy trì cho đến khi Nga bắt đầu rút quân khỏi đất nước chúng tôi và bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại do hành động tấn công của họ gây ra", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga vẫn tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, mặc dù Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Moscow sẽ dừng các cuộc tấn công này.

"Tối qua, một cuộc tấn công khác của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Ukraine phải đối mặt với điều này hàng ngày và hàng đêm. Bất chấp tuyên bố của ông Putin về việc được cho là đã sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tấn công, thực tế không có gì thay đổi", ông Zelensky phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU.

Không quân Ukraine hôm 20/3 cho biết Nga đã phóng 171 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm, khiến 2 người thiệt mạng ở vùng đông bắc Sumy, Kharkov và một số người khác bị thương.

Trong khi đó, Nga cho biết các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 132 máy bay không người lái của Ukraine ở một số khu vực trên khắp lãnh thổ. Nga cho biết thêm 2 người đã bị thương trong các vụ tấn công này.

Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực đưa 2 bên ngồi vào bàn đàm phán.

Sau những nỗ lực ban đầu của ông Trump, Nga và Ukraine đều sẵn sàng tạm ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong vòng 30 ngày, dù chưa chính thức ký kết thỏa thuận.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã đề xuất với ông Zelensky rằng Mỹ có thể "đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành các nhà máy nhờ vào chuyên môn về điện và tiện ích" và rằng "quyền sở hữu của Mỹ đối với những nhà máy này sẽ là sự bảo vệ tốt nhất". 

Tổng thống Zelensky xác nhận ông đã thảo luận với Tổng thống Trump về khả năng Mỹ hỗ trợ khôi phục nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện do Nga kiểm soát.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán về chi tiết thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra tại Jeddah, Ả rập Xê út vào ngày 23/3. Phái đoàn Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dẫn đầu. Tuy nhiên, ông không nêu rõ phái đoàn Mỹ sẽ đàm phán với Nga hay Ukraine.

Điện Kremlin cho hay, cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra vào ngày 23/3 hoặc đầu tuần tới.

Giới chức Ukraine cũng cho biết đại diện của nước này sẽ gặp gỡ phái đoàn Mỹ trong những ngày tới tại Ả rập Xê út.

Tổng thống Putin hồi tháng 6 năm ngoái đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Kiev cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Ukraine đã bác bỏ sáng kiến trên. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.

Theo AFP