Đề xuất của ông Putin với ông Trump về lãnh thổ Nga sáp nhập ở Ukraine
(Dân trí) - Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin muốn người đồng cấp Mỹ Donald Trump chính thức công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập ở Ukraine là một phần của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin muốn Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận 4 khu vực - Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson - là một phần của Nga cùng với bán đảo Crimea, nơi Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2014.
Theo Kommersant, đổi lại sự công nhận của Tổng thống Trump và nếu kịch bản này xảy ra "trong tương lai gần", Tổng thống Putin sẽ cam kết không tuyên bố chủ quyền đối với thành phố cảng Odessa và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine.
Khi được hỏi về báo cáo của Kommersant hôm thứ Tư, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin và ông Trump không thảo luận về ý tưởng này trong cuộc điện đàm vào ngày 18/3.
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Cuối năm 2022, Moscow tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia, nhưng đến nay vẫn chưa kiểm soát hết các vùng lãnh thổ đó. Nga đang kiểm soát 75% tỉnh Donetsk và 99% tỉnh Lugansk.
Vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Putin đã đưa ra một danh sách các điều kiện để bắt đầu đàm phán ngay lập tức với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập.
Nga nhiều lần kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.
Tổng thống Putin nhấn mạnh bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

Vị trí một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).
Moscow đã nêu rõ các điều khoản để chấm dứt xung đột: Ukraine phải công nhận 4 tỉnh gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk cùng với bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Nga; Ukraine phải rút hết quân khỏi các khu vực đó, phải cam kết trung lập vĩnh viễn, thu hẹp quy mô quân đội, công nhận và thiết lập quyền sử dụng tiếng Nga ở Ukraine.
Theo hãng tin Independent, sau chiến dịch phản công thất bại vào mùa hè năm 2023, Ukraine rõ ràng không thể giành chiến thắng về mặt quân sự. Báo Anh nhận định, sau 3 năm xung đột, Ukraine vẫn không thể xoay chuyển cục diện chiến trường.
Trong khi đó, Nga dần dần chiếm thế thượng phong. Nếu xu hướng này tiếp tục, quân đội Nga có thể kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass hay miền Đông Ukraine vào mùa thu năm nay.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho rằng, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến sự với Nga, khẳng định đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa hai bên.
Ngoại trưởng Rubio xác nhận các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út gần đây bao gồm các cuộc thảo luận về "nhượng bộ lãnh thổ" như một phần trong giải pháp đàm phán với Nga.
Đầu tháng này, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tuyên bố không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.
Thủ tướng Ukraine cũng nhấn mạnh không ai có thẩm quyền thảo luận về việc nhượng lại các vùng lãnh thổ, vì "chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định điều này".