1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin được đánh giá “cao tay” hơn ông Obama

(Dân trí) - Nhiều người Mỹ đánh giá rằng Tổng thống Nga Putin đã “cao tay” hơn so với người đồng cấp Mỹ Obama trong cuộc chiến tại Syria, theo kết quả cuộc thăm do ý kiến do hãng truyền hình Fox News tiến hành mới đây.

 


Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin (Ảnh: Abc)

Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin (Ảnh: Abc)

Kết quả thăm dò cho thấy, có tới 53% số người được hỏi nói rằng họ thấy Tổng thống Nga Putin đã “cao đòn” hơn so với người đồng cấp Obama tại chiến trường Syria, trong khi chỉ 22% số người được thăm dò cho biết Tổng thống Obama giành thế thượng phong.

Hơn thế nữa, 70% người dân Mỹ có cảm nhận rằng chính quyền Tổng thống Obama thiếu chiến lược rõ ràng để ngăn chặn sự gia tăng của phiến quân tại quốc gia Trung Đông. Mỹ đã ném bom vào các mục tiêu của phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) trong hơn một năm qua, nhưng thất bại trong việc làm suy yếu phiến quân này.

Nhưng Nga, từ khi mở không kích vào cuối tháng trước theo lời đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad, đã tiêu diệt hàng trăm căn cứ của phiến quân IS và còn gây hoang mang trong nội bộ IS và các nhóm phiến quân khủng bố khác.

Tuy vậy, Washington lại đổ lỗi cho Mátxcơva đã nhắm vào mục tiêu các phần tử nổi dậy ôn hòa, đối trọng với chính quyền Tổng thống Assad, thay vì IS và coi các cuộc không kích là dấu hiệu suy yếu của Điện Kremlin.

Cuộc thăm dò dư luận còn cho thấy một thực tế rằng ngày càng có nhiều người dân Mỹ không còn tin vào lập luận trên của chính quyền Tổng thống Obama. 46% trong số người dân Mỹ lại cho rằng những hành động của Nga tại Syria thực tế cho thấy Nga đang “mạnh và quỷ quyệt hơn”.

Trong khi 26% người dân cho rằng họ đồng ý với quan điểm của ông Obama rằng Nga đang yếu thế và bất lực do đã can thiệp sâu vào đất nước bị nội chiến giằng xé Syria.

Điều đáng lưu ý là tỷ lệ người dân Mỹ xem những diễn biến tại Syria trở nên quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ đã tăng lên 61% trong cuộc thăm dò lần này, cao hơn so với 48% trong cuộc thăm dò lần trước, được tổ chức vào năm 2013.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò, phần lớn người Mỹ nhìn chung không hài lòng với các chính sách đối ngoại của Nhà Trắng với 52% người dân được hỏi cho rằng ông Obama là một vị lãnh đạo yếu thế và không quyết đoán trên chính trường quốc tế.

Truyền hình Fox News tổ chức thăm dò lần này từ ngày 10-12/10 dựa trên các cuộc phỏng vấn trực tiếp bằng điện thoại với 1.004 người được hỏi đến từ các lĩnh vực khác nhau trong xã hội Mỹ.

Vũ Duy

Theo RT

 

Tổng thống Putin được đánh giá “cao tay” hơn ông Obama - 2