1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Putin cảnh báo trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga cần cập nhật học thuyết hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa nhằm vào Moscow.

Tổng thống Putin cảnh báo trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh về răn đe hạt nhân tại Moscow ngày 25/9 (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động tấn công chống lại Nga và Belarus, với tư cách là thành viên của Nhà nước Liên minh. Tất cả vấn đề này đã được thống nhất với phía Belarus, với Tổng thống Belarus, bao gồm cả trường hợp đối phương, sử dụng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của chúng ta", Tổng thống Putin phát biểu tại phiên họp thường trực của Hội đồng An ninh Nga về răn đe hạt nhân hôm 25/9.

Ông Putin cho biết, hiện nay, bộ ba hạt nhân vẫn là sự bảo đảm quan trọng nhất cho an ninh của nhà nước Nga và người dân Nga, đồng thời là công cụ duy trì sự cân bằng chiến lược và quyền lực trên thế giới.

Ông Putin tuyên bố các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước Nga về răn đe hạt nhân cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế hiện tại.

"Trong năm qua, các chuyên gia từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và các cơ quan khác đã tiến hành quá trình phân tích sâu sắc và toàn diện, đánh giá nhu cầu điều chỉnh các cách tiếp cận của chúng ta đối với khả năng sử dụng lực lượng hạt nhân", ông Putin nói.

Tổng thống Nga chỉ ra rằng, tình hình quân sự và chính trị hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ và Moscow phải tính đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới.

Theo ông Putin, Nga luôn tìm cách ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân và các thành phần của vũ khí hạt nhân.

"Chúng ta luôn có cách tiếp cận có trách nhiệm cao đối với những vấn đề như vậy, nhận thức rõ về sức mạnh to lớn của những vũ khí này và đã tìm cách tăng cường cơ sở pháp lý quốc tế cho sự ổn định toàn cầu, để ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân và các thành phần của chúng", ông Putin nêu rõ.

Ông khẳng định, Nga luôn có cách tiếp cận trách nhiệm cao đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tại phiên họp, ông Putin đề xuất thảo luận vấn đề liên quan đến việc cập nhật nền tảng chính sách của nhà nước Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

"Cùng với học thuyết quân sự, đây là văn bản chính thức định nghĩa và nêu chi tiết chiến lược hạt nhân của Nga. Trước hết, nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được xác định, cụ thể là việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp mạnh để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta luôn có cách tiếp cận có trách nhiệm cao đối với những vấn đề như vậy", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, một danh sách các mối đe dọa, các quốc gia hoặc khối quân sự cần răn đe hạt nhân nên được mở rộng trong phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân Nga.

"Hành vi gây hấn chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, với sự hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân, nên được coi là cuộc tấn công chung của họ", Tổng thống Nga cho biết.

Ông chủ Điện Kremlin nêu rõ, Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân ngay khi nhận được "thông tin đáng tin cậy" về một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn hoặc cuộc không kích do một quốc gia khác tiến hành nhằm vào Nga.

"Các điều kiện để Nga chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân cũng được xác định rõ ràng. Chúng ta sẽ cân nhắc khả năng như vậy ngay khi nhận được thông tin đáng tin cậy về vụ phóng hàng loạt vũ khí tấn công trên không và việc chúng vượt qua biên giới của chúng ta, bao gồm máy bay chiến lược hoặc chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, máy bay siêu thanh và các loại máy bay khác", Tổng thống Nga cho biết.

Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đã thảo luận về những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết hạt nhân của Nga trong những tháng gần đây. Vào cuối tháng 8, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết tài liệu này "đang được xem xét".

Nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã thể hiện lập trường thận trọng về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, ông Putin đã bày tỏ hy vọng rằng "sẽ không bao giờ" xảy ra một cuộc đối đầu hạt nhân giữa Moscow và phương Tây. Theo ông Putin, Moscow "không có lý do gì để nghĩ đến" việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Về lý thuyết, học thuyết hạt nhân cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp một quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Moscow hoặc nếu "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa".

Theo RT