1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Pháp được sơ tán khỏi sân bóng do tấn công khủng bố

(Dân trí) - Thống thống Pháp Francois Hollande đã buộc phải sơ tán khỏi sân vận động Stade de France, nơi đang diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Đức tối ngày 13/11, ngay sau khi hai vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài sân bóng, khiến ít nhất 4 người chết.

Tổng thống Hollande có mặt tại khán đài trước khi xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Hollande có mặt tại khán đài trước khi xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: Getty)

Đây là trận đấu giao hữu giữa tuyển Pháp và Đức. Trận đấu diễn ra được khoảng 15 phút thì các vụ nổ xảy ra.

Tổng thống Hollande đã phải bỏ trận đấu và được sơ tán khỏi sân vận động Stade de France. Sau đó, ông nhanh chóng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu khác tại Paris, khiến hơn 150 người thiệt mạng.

Phát biểu trên truyền hình vài giờ sau đó, Tổng thống Hollande gọi đây là “vụ tấn công khủng bố kinh hoàng”. Ông cũng quyết định hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng định G20.

Loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris tối ngày 13/11 được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại thủ đô nước Pháp tính từ Thế chiến thứ II. Một bầu không khí hoảng loạn đang bao trùm lên thủ đô Paris.

Vũ Duy

Theo Washingtontimes, abc7

Tổng thống Pháp được sơ tán khỏi sân bóng do tấn công khủng bố - 2