1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS có thể là thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại Paris

(Dân trí) - Ngay sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ và xả súng đẫm máu tại thủ đô Paris đêm 13/11, những kẻ ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng lên mạng xã hội những dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng trước nỗi đau mà người dân Pháp đang phải hứng chịu.

 


Một người đàn ông nằm trên đất trong khi cảnh sát kiểm tra danh tính của anh này gần hiện trường vụ tấn công tại nhà hát Batalcan. (Ảnh: Reuters)

Một người đàn ông nằm trên đất trong khi cảnh sát kiểm tra danh tính của anh này gần hiện trường vụ tấn công tại nhà hát Batalcan. (Ảnh: Reuters)

Trên trang Twitter, nhiều dòng trạng thái đã được đăng với hashtag #ParisIsBurning (nghĩa là “Paris đang cháy”). Đây được cho là dòng chữ do những kẻ ủng hộ IS đăng lên, thậm chí là bằng tiếng Arập với ý nghĩa là “Paris đang chìm trong lửa”.

Một số trang Twitter khác còn đăng ảnh hiện trường các vụ tấn công tại Paris kèm theo chú thích “Allahu Akbar”, nghĩa là “Thánh Allah vĩ đại hơn”.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng chính IS là những kẻ đứng sau vụ việc kinh hoàng đêm qua tại nhiều nơi ở trung tâm thủ đô Paris. Theo chuyên gia phân tích Anshel Pfeffer của tờ Haaretz, các vụ tấn công vừa qua diễn ra ở quy mô lớn cho thấy những kẻ thủ ác đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Đây chỉ có thể là “sản phẩm” của một tổ chức khủng bố có quy mô, nhiều khả năng là IS hoặc al-Qaeda.

Ông Pfeffer nhận định vụ việc rúng động Paris đêm qua có thể liên quan đến những sự kiện trong những ngày gần đây, cụ thể là việc Mỹ xác nhận tiến hành không kích nhằm vào “đao phủ” khét tiếng của IS là Mohammed Emwazi (hay còn được biết đến với cái tên John thánh chiến) một ngày trước đó.

Theo ông Pfeffer, IS có thể đã lợi dụng cuộc khủng hoảng nhập cư gần đây ở châu Âu để “cài cắm” tay chân vào Paris, chuẩn bị vũ khí, lên kế hoạch và chờ đợi thời cơ để gây ra vụ khủng bố này.

Trong khi đó, một nhân chứng ở nhà hát Bataclan, nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng, cũng cho biết đã nghe thấy những kẻ tấn công hét to “Allahu Akbar”. Điều này càng củng cố khả năng chính IS là những kẻ đứng đằng sau vụ việc.

Kể từ sau vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris hồi đầu năm nay, Pháp đã thắt chặt an ninh đối phó với khủng bố. Thực tế cho thấy, bất chấp những nỗ lực của lực lượng an ninh, các tay súng cực đoan vẫn len lỏi vào trong lòng nước Pháp suốt thời gian qua và có thể gây ra các vụ tấn công đẫm máu bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Nhật Minh