1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp chỉ trích Đại sứ Trung Quốc về bình luận gây tranh cãi

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng chỉ trích Đại sứ Trung Quốc Lu Shaye về bình luận gây tranh cãi liên quan chủ quyền của các nước thuộc Liên Xô cũ.

Tổng thống Pháp chỉ trích Đại sứ Trung Quốc về bình luận gây tranh cãi - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Anadolu).

"Tôi nghĩ không phù hợp khi một nhà ngoại giao sử dụng ngôn ngữ như vậy", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói khi được hỏi về phát biểu gần đây của Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaye liên quan chủ quyền của các nước hậu Liên Xô.

Đài truyền hình địa phương BFMTV dẫn lời ông Macron nhấn mạnh với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Biển Bắc ở Ostend, Bỉ hôm 24/4 rằng biên giới của các nước Liên Xô cũ là "bất khả xâm phạm".

Tổng thống Pháp cũng bày tỏ tình đoàn kết với các quốc gia liên quan khi tìm hiểu về lịch sử và biên giới của họ. 

Trước khi Tổng thống Pháp lên tiếng, giới chức một số nước châu Âu đã chỉ trích phát ngôn của Đại sứ Lu Shaye khi ông cho rằng các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ thiếu cơ sở chủ quyền vững chắc theo luật pháp quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối ngày 21/4 trên kênh truyền hình Pháp, khi được hỏi quan điểm về việc bán đảo Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaye cho rằng, về mặt lịch sử, vùng đất này là một phần của Nga và đã được cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trao cho Ukraine.

"Các quốc gia thuộc Liên Xô cũ này không có địa vị thực tế trong luật pháp quốc tế vì không có thỏa thuận quốc tế nào cụ thể hóa tình trạng chủ quyền của họ", ông Lưu nói.

Nói về vấn đề này, tại cuộc họp báo ngày 24/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh tôn trọng vị thế quốc gia có chủ quyền của các nước cộng hòa sau khi Liên Xô tan rã, nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia đó.

Khi được hỏi liệu lập trường của Đại sứ Lu Shaye có phải là quan điểm chính thức của Trung Quốc hay không, bà Mao nói rằng chỉ phát biểu của bà về vấn đề chủ quyền mới đại diện cho lập trường của chính phủ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết "đã ghi nhận những giải thích" của phía Trung Quốc, trong đó có việc nhận xét của Đại sứ Lu Shaye chỉ mang tính cá nhân.

Theo Anadolu Agency