Tổng thống Pháp: Châu Âu có thể thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân
(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/3 cho biết, ông sẵn sàng tiến hành các cuộc thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân cho châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).
Tuyên bố này của ông Macron được nhìn nhận như một động thái Pháp có thể giúp bảo vệ các nước thuộc liên minh châu Âu (EU) khác đối phó với những mối đe dọa an ninh từ Nga.
Hôm nay, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu khác cũng sẽ được tổ chức vào thứ năm tới.
EU đang phải gấp rút ứng phó với những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới vấn đề an ninh của khối cũng như cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine, đặc biệt là khi mâu thuẫn giữa Washington và Kiev diễn biến nghiêm trọng sau những tranh cãi gay gắt ở Nhà Trắng hôm 28/2.
Phát biểu trên đài truyền hình Bồ Đào Nha RTP, ông Macron nói rằng nếu châu Âu muốn tiến tới "quyền tự chủ lớn hơn" trong các vấn đề quốc phòng và răn đe hạt nhân thì các nhà lãnh đạo của khối nên bắt đầu thảo luận về vấn đề này.
"Tôi sẵn sàng mở cuộc thảo luận này nếu nó có thể giúp xây dựng một lực lượng châu Âu. Trong các lợi ích quan trọng của Pháp liên quan tới học thuyết hạt nhân luôn có yếu tố châu Âu", Tổng thống Macron nhấn mạnh.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đã ngay lập tức lên tiếng phản đối những tuyên bố này của ông Macron.
"Lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp vẫn phải là lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp. Nó không được chia sẻ, chứ đừng nói đến việc chuyển giao", bà Le Pen phát biểu khi đến thăm Triển lãm Nông trại ở Paris hôm thứ bảy.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cũng nhắc lại lập trường của Tổng thống Macron rằng lợi ích sống còn của Pháp không chỉ có cả những tính toán liên quan đến châu Âu mà còn thuộc thẩm quyền kiểm soát độc lập của nguyên thủ quốc gia Pháp.
"Lực lượng răn đe hạt nhân là của Pháp và sẽ vẫn như vậy. Từ thiết kế, sản xuất vũ khí cho đến việc sử dụng chúng đều dựa trên quyết định của Tổng thống Cộng hòa Pháp. Nó bảo vệ lợi ích sống còn của Pháp do nguyên thủ quốc gia xác định", ông Lecornu cho biết.