1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama cảnh báo Nga sa lầy tại Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2-10 cảnh báo Nga rằng chiến dịch không kích của nước này tại Syria sẽ khiến Moscow sa lầy.


Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ gặp nhau tại trụ sở LHQ hồi tuần trước. Ảnh: AP

Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ gặp nhau tại trụ sở LHQ hồi tuần trước. Ảnh: AP

Lời cảnh báo của ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau 3 ngày Moscow bắt đầu chiến dịch trợ giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: “Nỗ lực của Nga và Iran nhằm chống lưng cho (Tổng thống) Assad và tìm cách mang lại hòa bình cho người dân Syria sẽ chỉ khiến họ sa lầy".

Chiến dịch quân sự tại Syria đánh dấu lần đầu tiên Moscow đưa lực lượng chiến đấu ra khỏi biên giới Liên Xô cũ kể từ chiến dịch tại Afghanistan vào những năm 1980. Phương Tây đánh giá đây là bước đi táo bạo của Tổng thống Putin nhằm mở rộng ảnh hưởng của Nga ra bên ngoài các nước láng giềng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-10 đã đến Paris để hội đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande giữa lúc giới chức phương Tây tỏ ra nghi ngờ mục tiêu của Nga trong chiến dịch tại Syria.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng thông báo kết quả cuộc không kích ngày thứ ba trong chiến dịch, cho thấy ít nhất 12 tay súng IS bị tiêu diệt tại làng Maadan Jadid, sát thành trì tại thủ đô Raqqa của nhóm khủng bố này tại Syria.


Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về cuộc không kích tại Syria. Ảnh: EPA

Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về cuộc không kích tại Syria. Ảnh: EPA

Trên các trang mạng xã hội của IS, những thông điệp chết chóc được gởi đích danh tới Tổng thống Nga và các tay súng khủng bố còn thề sẽ trả thù sớm.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Interfax cùng ngày dẫn nguồn tin quân sự cho biết các tàu chiến của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải, dẫn đầu là tuần dương hạm trang bị tên lửa Moscow bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân ở ngoại ô Latakia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tuần dương hạm nói trên sẽ tới Đông Địa Trung Hải để tập trận vào đầu tháng 10.

Theo Đỗ Quyên

Người lao động