1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tổng thống Nga sẽ thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản lần nữa”

(Dân trí) - Căng thẳng giữa Nhật Bản và Nga quanh quần đảo tranh chấp chưa có dấu hiệu dịu bớt khi Nga tuyên bố Tổng thống Medvedev sẽ thăm khu vực này lần nữa, còn Thủ tướng Naoto Kan “không chắc” sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước.

 

“Tổng thống Nga sẽ thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản lần nữa” - 1

Tổng thống Medvedev đi thăm Kunashiri, một trong 4 đảo của quần đảo tranh chấp.

Phát biểu ngày hôm qua trong chuyến thăm Oslo (Na Uy), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ đến thăm dãy đảo có tranh chấp với Nhật Bản một lần nữa, bất chấp chuyện Nhật Bản triệu hồi đại sứ ở Nga.

Theo ông Lavrov, trong tương lai Tổng thống Nga sẽ có chuyến đi kế tiếp để tìm cách khắc phục các khó khăn, sau khi nhận thấy chính quyền trung ương đã lơ là trong việc phát triển dãy đảo này.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara đã báo triệu hồi đại sứ tại Mátxcơva “vì Tổng thống Medvedev đến đảo Kunashiri”, nhưng tuyên bố “sẵn sàng lắng nghe Mátxcơva giải thích” lý do tại sao Tổng thống Nga lại đến thăm một trong bốn hòn đảo mà hai nước đang đòi chủ quyền.
 
“Nhật Bản hy vọng vấn đề chủ quyền của các đảo sẽ được làm sáng tỏ và hai bên sẽ ký một hiệp định giúp lập quan hệ tốt hơn giữa hai nước. Điều cần nhất là hai nước phải hài lòng về giải pháp.”

Các giới chức Nga nói họ không có ý định triệu hồi đại sứ của họ ở Nhật để đáp trả hành động của Nhật.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan gọi chuyến đi vừa qua là “đáng tiếc”. Trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ này ngày hôm qua, ông Kan nói ông “không chắc” liệu cuộc gặp sắp tới giữa ông và Tổng thống Nga, bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trung tuần tháng tới ở Yokohama của Nhật Bản, có được tiến hành hay không.
 
“Tình hình hiện nay cho thấy triển vọng tổ chức cuộc gặp vẫn mơ hồ”, ông Kan nói với báo giới.
Hà Khoa
Theo RIA, AFP