1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin: "Snowden vẫn ở sân bay Mátxcơva"

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới tại Phần Lan, Tổng thống Nga Putin xác nhận cựu điệp viên CIA Snowden vẫn đang ở khu vực quá cảnh, sân bay Sheremetyevo tại Mátxcơva. Đồng thời ông khẳng định những cáo buộc chống lại Nga là “vớ vẩn và vô giá trị”.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố không dẫn độ Snowden
Tổng thống Nga Putin tuyên bố không dẫn độ Snowden

“Đúng là Snowden đã tới Mátxcơva, điều này khiến chúng tôi bất ngờ. Cậu ta đến với tư cách một hành khách quá cảnh, và không cần một thị thực vào Nga hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác. Là hành khách quá cảnh, cậu ta có quyền mua vé và bay tới bất kỳ nơi nào”, Tổng thống Putin phát biểu trước các phóng viên tại Phần Lan.

Ông nhấn mạnh cựu điệp viên CIA vẫn ở khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo, và rằng những cáo buộc chống lại Nga là “vớ vẩn và vô giá trị”, bởi Snowden “chưa vượt qua” biên giới Nga.  

Ông Putin cũng chỉ ra rằng Nga và Mỹ không hề có thỏa thuận dẫn độ, khiến việc dẫn độ một người như Snowden là không thể thực hiện. “Chúng ta chỉ có thể dẫn độ công dân nước ngoài về nước đó nếu chúng tôi đã ký các thỏa thuận quốc tế phù hợp về việc dẫn độ tội phạm”, Tổng thống Nga khẳng định.

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng có phát ngôn tương tự, khẳng định sự giận dữ của Nga trước các cáo buộc của Mỹ cũng như việc nước này sẽ không dẫn độ cựu điệp viên CIA.

Trả lời câu hỏi của phóng viên RT về những cáo buộc của Washington đối với Mátxcơva trong vụ việc của cựu điệp viên CIA Edward Snowden, ông Lavrov phủ nhận mọi liên quan của Nga với người này, và khẳng định Snowden chưa hề vượt qua biên giới Nga. Do đó mọi nỗ lực buộc tội hay đe dọa Mátxcơva đều là vô căn cứ.

“Nga không có liên quan gì đến chuyện đi lại của Snowden. Anh ta tự chọn lịch trình của mình và vẫn chưa vượt qua biên giới Nga”, ông Lavrov khẳng định.

Trước đó theo một nguồn tin tại sân bay Sheremetevo, người bị chính quyền Mỹ truy lùng này đã tới đây hôm Chủ Nhật với một vé đi La Havana vào thứ Hai. Có vẻ như cựu điệp viên này chưa thể vượt qua biên giới Nga do không có trong tay thị thực hợp lệ. Hơn nữa hộ chiếu của Snowden đã bị chính quyền Mỹ thu hồi chỉ một ngày sau khi rời Hồng Kông.

“Vì lí do đó, chúng tôi xem những nỗ lực buộc tội Nga vi phạm luật pháp của Mỹ và âm mưu chống lại Mỹ là không có cơ sở và không thể chấp nhận được”, vị Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh và cho biết thêm Kremlin sẽ không tha thứ cho những đe dọa.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Mỹ đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về những hậu quả nếu Nga không tuân thủ yêu cầu dẫn độ của Mỹ đối với Snowden theo đạo luật tình báo.

WikiLeaks, tổ chức được cho là đang giúp Snowden xin tị nạn chính trị, hôm thứ Hai xác nhận rằng người này đang trên đường tới Ecuador sau khi quá cảnh tại Mátxcơva. Chính phủ Ecuador đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden và đang xử lý. Tuy nhiên cựu điệp viên này đã không có mặt trên chuyến bay từ Mátxcơva tới La Havana hôm qua cũng như như hôm nay.

Thanh Tùng
Theo RT