1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga cảnh báo an ninh toàn cầu đạt đến "điểm không thể quay lại"

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo an ninh toàn cầu đạt đến "điểm không thể quay lại", khi ông có bài phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga trong ngày 14/6.

Tổng thống Nga cảnh báo an ninh toàn cầu đạt đến điểm không thể quay lại - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Putin đã có những tuyên bố mạnh mẽ nhắm vào Mỹ và các cường quốc phương Tây trong bài phát biểu này sau khi Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev.

"Sự ích kỷ và đạo đức giả của các nước phương Tây" đã dẫn đến một "sự việc nguy hiểm" và chúng ta đã "gần đến điểm không thể quay lại", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp này, nhà lãnh đạo Nga đưa ra cảnh báo đáng lo ngại khi cáo buộc Washington phá hoại an ninh toàn cầu vì nước này đã rút khỏi các hiệp ước vũ khí.

"Washington đã đơn phương rút khỏi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí khác nhau. Sự ích kỷ và kiêu ngạo của các quốc gia phương Tây đã dẫn đến tình trạng cực kỳ nguy hiểm hiện nay", ông Putin nói. Ông cảnh báo: "Chúng ta đã đến gần điểm không thể quay lại một cách không thể chấp nhận được".

Theo nhà lãnh đạo này, những lời kêu gọi đánh bại Nga, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, càng cho thấy chủ nghĩa phiêu lưu cực đoan của các chính trị gia phương Tây.

"Họ không hiểu quy mô của mối đe dọa mà chính họ tạo ra, hoặc đơn giản là bị ám ảnh bởi niềm tin vào sự miễn trừ của chính họ, và vào sự độc quyền của chính họ", ông Putin nói.

Theo ông, cả hai điều này đều có thể dẫn đến bi kịch.

Năm 2019, Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân quan trọng với Nga.

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký năm 1987 nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của cả hai, đồng thời cấm các tên lửa có tầm bắn từ 500-5.400 km. Nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp định này vì cho rằng nó làm suy yếu lợi ích an ninh quốc gia của họ.

Và sau đó vào năm 2023, Nga đã đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) năm 2010 với Mỹ, theo đó giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà cả hai nước có thể triển khai.

Theo Sky News