1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ vẫn công du châu Á bất chấp đàm phán trần nợ bế tắc

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn sẽ dự hội nghị G7 ở Nhật Bản vào tuần tới bất chấp các cuộc đàm phán nâng trần nợ nhằm tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ chưa đạt được tiến triển.

Tổng thống Mỹ vẫn công du châu Á bất chấp đàm phán trần nợ bế tắc - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 12/5 cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ lên đường đến thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 17/5 tới để dự hội nghị thượng đỉnh G7.

"Tổng thống muốn các bạn biết rằng ông ấy sẽ vẫn giữ đúng kế hoạch", bà Karine Jean-Pierre nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng tiết lộ, ông Biden và các lãnh đạo G7 sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề quốc tế cấp bách, trong đó có sự ủng hộ vững chắc của G7 dành cho Ukraine, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hồi đầu tuần, ông Biden phát tín hiệu có thể hủy kế hoạch công du châu Á nếu như cuộc đàm phán nâng trần nợ công trong nước tiếp tục bế tắc.

Chính quyền của ông Biden và các lãnh đạo Cộng hòa ở quốc hội đang đàm phán để tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới. Ông  Biden đã đề nghị quốc hội nâng trần nợ công vô điều kiện. Tuy nhiên, tháng trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm thế đa số đã thông qua dự luật nâng trần nợ công 31,4 nghìn tỷ USD, kèm yêu cầu cắt giảm chi tiêu chính phủ trong 10 năm tới - điều mà Tổng thống Biden và đảng Dân chủ phản đối.

Bà Jean-Pierre cho hay, ông Biden dự kiến sẽ gặp Lãnh đạo đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy và một số lãnh đạo quốc hội khác vào đầu tuần tới để nối lại đàm phán.

Theo Japan Times