1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Yellen cảnh báo kịch bản thảm họa nếu Mỹ vỡ nợ

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Mỹ vỡ nợ, điều đó có thể kéo theo "thảm họa kinh tế và tài chính", gây ra suy thoái toàn cầu và đe dọa khả năng lãnh đạo của Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.

Bộ trưởng Yellen cảnh báo kịch bản thảm họa nếu Mỹ vỡ nợ - 1

Một tấm biển tại điểm chờ xe buýt ở Washington cảnh báo nợ công của Mỹ đã vượt 31 nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng (Ảnh: Reuters).

"Vỡ nợ sẽ đe dọa những thành tích mà chúng ta đã rất vất vả để có được trong vài năm qua trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Nó cũng có thể kéo theo suy giảm kinh tế toàn cầu", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính và đại diện ngân hàng trung ương G7 hôm 11/5.

Bà cảnh báo: "Nó cũng sẽ đe dọa sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, đặt ra câu hỏi về năng lực của chúng ta trong việc bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia".

Theo bà Yellen, quốc hội Mỹ đã quá quen với nâng hay hoãn nâng trần nợ công, với tổng cộng gần 80 lần kể từ năm 1960. Bà hối thúc quốc hội hành động nhanh chóng để tránh những tác động tiêu cực.

Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ dự đoán, nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công, chính phủ Mỹ sẽ hết ngân sách để trang trải các chi phí vào đầu tháng 6.

Tổng thống Joe Biden gần đây liên tục gây sức ép lên đảng Cộng hòa để đạt thỏa thuận về trần nợ. Ông cảnh báo, việc Mỹ vỡ nợ sẽ kéo đất nước vào suy thoái và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. "Nếu chúng ta vỡ nợ, cả thế giới sẽ gặp rắc rối", chủ nhân Nhà Trắng nói.

Trong báo cáo phát hành tuần trước, các chuyên gia kinh tế của Nhà Trắng dự đoán, kịch bản vỡ nợ trong thời gian dài (khoảng 3 tháng) sẽ khiến nước Mỹ mất hơn 8 triệu việc làm, khiến giá trị thị trường chứng khoán bốc hơi một nửa. Kể cả ở kịch bản các nhà lập pháp đạt được thỏa thuận vào phút chót, kinh tế Mỹ cũng thiệt hại khoảng 200.000 việc làm, GDP giảm 0,3 điểm phần trăm.

Theo Reuters