1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc muốn Mỹ tái triển khai máy bay ném bom hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol muốn Mỹ tái triển khai các vũ khí chiến lược tại quốc gia Đông Á, như máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc muốn Mỹ tái triển khai máy bay ném bom hạt nhân - 1

Máy bay B-1B của Mỹ bay qua căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc hồi năm 2016 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, một cố vấn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, nhà lãnh đạo tương lai của quốc gia Đông Á mong muốn Mỹ tái triển khai vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên, như máy bay ném bom hạt nhân, tàu ngầm.

Trong cuộc trao đổi diễn ra ở Washington với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, ông Park Jin, cố vấn của Tổng thống đắc cử Yoon, cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc mong muốn Mỹ hiện diện an ninh thường xuyên hơn để ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ông Park cho biết: "Việc triển khai các khí tài chiến lược là một thành phần quan trọng để củng cố khả năng răn đe mở rộng và vấn đề này đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận".

Ông Park nhấn mạnh, cả 2 bên đã tìm ra các cách để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân mở rộng của Mỹ trong nỗ lực phối hợp đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ông Yoon, người dự kiến nhậm chức vào ngày 10/5, đã vạch ra chính sách về đối ngoại sau khi chiến thắng cuộc bầu cử ngày 9/3, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên leo thang dồn dập khi Bình Nhưỡng thử hàng loạt tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Việc thúc đẩy Mỹ triển khai máy bay ném bom hạt nhân, tàu ngầm nằm trong cam kết khi tranh cử của ông Yoon nhằm "ứng phó cứng rắn với mối đe dọa của Triều Tiên".

Ông Yoon cũng đã tuyên bố sẽ "bình thường hóa" các cuộc tập trận chung với Mỹ đã được thu hẹp lại dưới thời Tổng thống Moon Jae-in sắp mãn nhiệm - động thái nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng và nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Park được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vị trí Ngoại trưởng Hàn Quốc trong chính quyền ông Yoon.

Theo Reuters