1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng lãnh sự Trung Quốc "rất sốc" khi Mỹ đột ngột yêu cầu ngừng hoạt động

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston cho biết ông rất sốc khi biết tin Mỹ yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này.

Tổng lãnh sự Trung Quốc rất sốc khi Mỹ đột ngột yêu cầu ngừng hoạt động - 1

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Cai Wei trả lời phỏng vấn hôm 22/7. (Ảnh: ABC)

“Khá ngạc nhiên”, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Cai Wei nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC13 bên trong tòa nhà sắp đóng cửa ở Montrose, bang Texas, Mỹ.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối xử như vậy, trong khi chúng tôi vẫn đang hướng đến tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ”, ông Cai cho biết.

Thông tin đầu tiên về việc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc không do phía Mỹ thông báo thông qua các kênh ngoại giao chính thức như thường lệ. Thay vào đó, những người sống gần lãnh sự quán phát hiện mùi giấy cháy và nhìn thấy những đám lửa bốc lên trong khuôn viên lãnh sự quán. Họ đã báo tin cho Sở cảnh sát Houston.

Tổng lãnh sự Cai không phủ nhận việc đốt tài liệu. Ông gọi đây là quy trình “tiêu chuẩn” vì các cơ quan ngoại giao của nhiều nước vẫn thường đốt tài liệu nội bộ trước khi rời khỏi trụ sở ở nước ngoài.

Cháy tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ, nghi do đốt tài liệu mật

Khi được hỏi về thông tin nói rằng, lãnh sự quán Trung Quốc bị đóng cửa vì Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại đây là ổ gián điệp kinh tế hay do thám bí mật kinh doanh của Mỹ, ông Cai không bác bỏ trực tiếp cáo buộc này.

“Dù cho bạn là một nhà ngoại giao hàng đầu, hay là một nhà ngoại giao trẻ, bài học đầu tiên đó là bạn phải nói sự thật, bạn phải nói bằng sự thật. Tôi biết (người Mỹ) gọi đó là thượng tôn pháp luật, nhưng bạn không có tội cho đến khi bạn được chứng minh có tội… Bằng chứng ở đâu”, ông Cai nói thêm.

ABC13 cũng đặt câu hỏi về thông tin do New York Times đăng tải, cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc làm giả giấy tờ hoặc thực hiện các hành vi mờ ám gần đây để hỗ trợ người Trung Quốc đi qua cửa kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế George Bush.

Ông Cai cho biết ông và các nhân viên trong lãnh sự quán chỉ đơn giản hỗ trợ một số sinh viên Trung Quốc lên máy bay. Tổng lãnh sự Trung Quốc khẳng định ông đưa cho các sinh viên này một số vật dụng bảo hộ, bao gồm khẩu trang, và hướng dẫn họ cách ly khi trở về Trung Quốc. Ông Cai bác bỏ cáo buộc cho rằng lãnh sự quán Trung Quốc làm giả giấy tờ.

“Tôi nghĩ có quá nhiều thứ mà các bạn phải kiểm tra lại thông tin thực tế. Các bạn có thể nói dối hoặc nói những điều không đúng 100 lần, nhưng không có nghĩa điều đó là chính xác”, ông Cai nhấn mạnh.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston phụ trách 8 bang và vùng Puerto Rico. Hiện chưa rõ du khách sẽ xin cấp thị thực như thế nào và liệu việc đóng cửa lãnh sự quán có tác động tới các dự án kinh tế quan trọng hay không.

Cảng Houston, các công ty dầu khí lớn, thậm chí văn phòng phát triển kinh tế bang Texas đều có thể bị ảnh hưởng.

Ông Cai cho biết ông không rõ các công việc thường ngày do lãnh sự quán đảm nhận sẽ tiếp tục như thế nào. Ông cũng không đề cập tới những chính sách dẫn tới quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo ông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ trả lời về vấn đề này.

“Thực sự tổn hại. Đây là việc chưa từng có tiền lệ kể từ năm 1979”, ông Cai nói, dù ông dường như vẫn có một chút hy vọng rằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán sẽ không diễn ra.

Tuy nhiên ở phía sau lãnh sự quán, một xe tải đã xuất hiện. Ngày đóng cửa cơ sở ngoại giao này dường như đã rất gần.