1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc Mỹ “khiêu khích chính trị” vụ đóng cửa lãnh sự quán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đã lên án động thái của Mỹ khi yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, Texas, cho rằng đây là hành động “khiêu khích chính trị” của Washington.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ “khiêu khích chính trị” vụ đóng cửa lãnh sự quán - 1

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas (Ảnh: Reuters)

Tân Hoa Xã đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hôm 22/7 đã gọi vụ việc Mỹ yêu cầu Bắc Kinh đóng lãnh sự quán ở Houston, là động thái “khiêu khích chính trị” và “hành động phi lý phá hoại quan hệ Mỹ - Trung”.

“Mỹ đột ngột yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston dừng mọi hoạt động và sự kiện. Đó là hành vi khiêu khích chính trị đơn phương của Mỹ và hành động này đã vi phạm luật quốc tế, tiêu chuẩn cơ bản trong quản lý quan hệ quốc tế và thỏa thuận lãnh sự song phương giữa 2 nước”, thông báo viết.

“Trung Quốc mạnh mẽ lên án và phản đối động thái phi lý và thái quá đã gây hại tới quan hệ Trung - Mỹ”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, nhấn mạnh Trung Quốc tuân thủ theo quy tắc không can dự vào vấn đề nội bộ của quốc gia khác.

Theo phía Trung Quốc, trong nhiều năm qua, các cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh ở Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ chặt chẽ theo Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna về Quan hệ lãnh sự.

Đại sứ quán Trung Quốc đồng thời tiết lộ rằng các cơ quan ngoại giao nước này ở Mỹ đã phải nhận những đe dọa liên quan tới an ninh của các cơ sở và an toàn của các nhân viên ngoại giao.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy quyết định, nếu không, Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng các động thái cần thiết.

Cơ quan ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố các cáo buộc chống lại Bắc Kinh từ phía Mỹ là không có cơ sở.

Trước đó, phía Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng động thái yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston là nhằm “bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á David Stilwell cho hay lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị nghi là “một phần trong hoạt động gián điệp của quân đội Trung Quốc”.