1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối gian lận trong tuyển quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin thông báo từ chức sau khi nhiều quan chức dưới quyền ông dính líu tới vụ bê bối liên quan tới hoạt động tuyển quân.

Tổng công tố Ukraine từ chức giữa bê bối gian lận trong tuyển quân - 1

Ông Andriy Kostin (Ảnh: Reuters).

Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin hôm 22/10 cho biết ông đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối trong đó hàng chục quan chức bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để được cấp giấy công nhận là người khuyết tật nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Thông báo của ông Kostin được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, nơi các quan chức thảo luận về cách trấn áp tham nhũng và những kẽ hở được sử dụng để trốn thi hành nghĩa vụ quân sự.

Theo Reuters, dư luận Ukraine gần đây đã xôn xao sau khi có những thông tin rằng hàng chục quan chức địa phương, bao gồm cả công tố viên, đã lạm dụng chức vụ của mình để được công nhận là người khuyết tật.

"Tổng công tố phải chịu trách nhiệm chính trị về tình hình trong các cơ quan công tố của Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trong một tuyên bố sau cuộc họp của hội đồng.

Tuyên bố từ chức của ông Kostin được đưa ra sau đó vài phút. Ông gọi vụ bê bối "rõ ràng là vô đạo đức" và đồng ý với ông Zelensky về việc ông phải chịu trách nhiệm cá nhân.

"Trong tình hình này, tôi tin rằng việc tuyên bố từ chức Tổng công tố là đúng đắn", ông nhấn mạnh.

Văn phòng tổng công tố Ukraine phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ của công chúng sau khi một nhà báo Ukraine đăng tải một bài viết vào tuần trước nói rằng 50 công tố viên ở khu vực phía tây Khmelnytskyi được xác định là người khuyết tật.

Ông Kostin sau đó đã ra lệnh mở một cuộc điều tra. Ông cho biết cuộc điều tra đã phát hiện ra số công tố viên khuyết tật trong khu vực là 61, và 50 người trong số họ đã được đăng ký là người khuyết tật trước khi chiến sự với Nga bùng phát năm 2022.

"Điều quan trọng là phải xác định lý do tại sao họ được xác định là người khuyết tật, vì tỷ lệ những quan chức như vậy ở vùng Khmelnytskyi rất cao", ông nói.

Đơn từ chức của tổng công tố vẫn cần được quốc hội chấp thuận, nơi đảng của ông Zelensky chiếm đa số. Sau lời kêu gọi của ông Zelensky, có khả năng cao quốc hội Ukraine sẽ chấp nhận đơn từ chức của ông.

"Nhân tiện, không chỉ có công tố viên. Có hàng trăm trường hợp được công nhận khuyết tật rõ ràng là không có lý do chính đáng trong số các viên chức hải quan và thuế, trong hệ thống Quỹ hưu trí và trong các chính quyền địa phương. Tất cả những điều này phải được xử lý cẩn thận và nhanh chóng", ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky đã chỉ thị cho nội các khẩn trương soạn thảo luật cải cách hệ thống đánh giá khuyết tật mới. Ông cho biết, các quyết định của ủy ban y tế liên quan tới giám định khuyết tật sẽ cần phải được kiểm tra trong 3 tháng tới. Một nhóm làm việc sẽ được thành lập để đảm nhiệm công việc này.

Chỉ vài giờ sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, Thủ tướng Denys Shmyhal đã tuyên bố sa thải các quan chức cấp cao trong bộ y tế có liên quan tới việc cấp chứng nhận người khuyết tật.

Cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU) cho biết 64 thành viên của Ủy ban Chuyên gia Y tế và Xã hội đã bị xem là nghi phạm trong các cuộc điều tra hình sự năm 2024 và 9 người khác đã bị xét xử và kết tội. Họ bị cáo buộc vi phạm do cấp giấy chứng nhận người khuyết tật trái quy định.

Theo Reuters

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm