1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tôi là Kenji”- Làn sóng facebook giải cứu con tin Nhật bị IS bắt

Cùng với nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm giải cứu nhà báo Kenji Goto, một chiến dịch kêu gọi IS trả tự do cho nhà báo này đang tràn ngập facebook.

Nhà sản xuất phim Taku Nishimae,47 tuổi một người bạn của nhà báo Kenji Goto đã đăng hình ảnh mình cầm một tấm bảng có dòng chữ “Tôi là Kenji” trên trang Facebook cá nhân, nhằm vận động Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trả tự do cho bạn mình.
 
Ngay sau khi đăng lên, rất nhiều người dân Nhật Bản hưởng ứng cách làm này, cùng lên tiếng và thu thập chữ ký kêu gọi IS trả tự do cho công dân Nhật Bản.
 
Nhà sản xuất phim Taku Nishimae và cuộc vận động Tôi là Kenji (ảnh: The JapanTimes)
Nhà sản xuất phim Taku Nishimae và cuộc vận động "Tôi là Kenji" (ảnh: The JapanTimes)

Tuy nhiên chiến dịch “Tôi là Kenji” của nhà sản xuất phim Nishimae đã bị báo chí coi là tương tự với “Tôi là Charlie” nhằm lên án vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hồi đầu tháng. Họ cũng lo ngại cách làm của Nishimae “khá nhạy cảm”, nếu không vừa lòng phiến quân IS sẽ gây hại cho nhà báo Kenji đang bị bắt làm con tin.

Song Nishimae một mực nói rằng: những gì ông làm không liên quan tới chiến dịch của Pháp. “Tôi là Kenji” chỉ là một câu nói, ở đây tôi nói mang ý nghĩa thúc đẩy hòa bình, hướng thiện và hơn hết là muốn cứu bạn tôi”.

Nishimae đã cảm thấy đau đớn va tức giận khi biết tin bạn mình bị IS bắt làm con tin và có nguy cơ bị hành quyết một cách thảm khốc.

“Tôi cảm thấy bất lực nhưng rồi một tia hy vọng tới, tôi lựa chọn cách làm này với hy vọng bạn tôi trở về an toàn. Nếu chúng ta gieo hy vọng, mỗi chúng ta sẽ không từ bỏ nó và phải hành động. Điều cuối cùng tôi muốn tác động đến IS theo cách của mình”, ông nói.

Đồng cảm với nhà sản xuất phim Taku Nishimae, hơn 6.000 trang facebook của các bạn trẻ Nhật Bản đã chia sẻ và ủng hộ cách làm này, ngay thời điểm “Tôi là Kenji” được đăng trên facebook chiều Chủ nhật 25/1.

Cùng với phong trào “Tôi là Kenji” trên facebook, ít nhất 23.000 chữ ký cũng được tập hợp trên Change.org – một trang mạng khác yêu cầu IS thả tự do cho nhà báo Kenji Goto./.

Theo Ngân Giang/VOV.VN Theo The JapanTimes