1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa bác đề nghị của phe ông Trump đòi hủy chiến thắng của ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Tòa án tối cao Mỹ đã bác đề nghị từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump nhằm hủy bỏ chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại bang chiến địa Pennsylvania.

Tòa bác đề nghị của phe ông Trump đòi hủy chiến thắng của ông Biden - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tòa án tối cao Mỹ ngày 8/12 đã từ chối đề nghị từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Pennsylvania nhằm ngăn chặn việc đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này. Với quyết định của tòa, chứng nhận của Thống đốc Pennsylvania Tom Wolf hồi cuối tháng 11 về chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tại bang này vẫn được giữ nguyên vẹn.

Trước đó, các nghị sĩ Cộng hòa tại Pennsylvania đã đệ đơn kiện về tính chính đáng của việc bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đồng thời yêu cầu một sắc lệnh nhằm thay đổi kết quả bầu cử tại bang này.

Ngày 24/11, chính quyền Pennsylvania đã chứng nhận ông Biden là ứng viên tổng thống giành chiến thắng với số phiếu dẫn trước so với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump là 80.555 phiếu. Theo đó, ông Biden đã giành trọn 20 phiếu đại cử tri tại Pennsylvania.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã dành nhiều nỗ lực để theo đuổi cuộc chiến pháp lý tại bang chiến địa Pennsylvania.

Nghị sĩ Cộng hòa Mike Kelly hồi tháng 11 đã khiếu nại về việc bỏ phiếu vắng mặt vi phạm luật bầu cử của bang Pennsylvania. Nghị sĩ Kelly và phe Cộng hòa đã yêu cầu bang Pennsylvania phải hủy bỏ 2,5 triệu phiếu bầu qua thư vì cáo buộc hình thức này vi phạm luật của bang. Tuy nhiên, tòa án tối cao Pennsylvania vẫn cho phép bang này tiếp tục xác nhận kết quả bầu cử.

Tòa án Tối cao Pennsylvania hồi tháng 11 cũng bác bỏ khiếu nại của đội ngũ ông Trump cho rằng, giới chức bầu cử thành phố Philadelphia vi phạm luật bầu cử khi chỉ cho phép quan sát viên đảng Cộng hòa tiếp cận nhân viên kiểm phiếu ở khoảng cách xa (6 mét). Phán quyết này đảo ngược phán quyết trước đó của tòa cấp thấp hơn cho rằng quan sát viên được phép tiếp cận ở cự ly 2 mét.

Quyết định của Tòa án tối cao ngày 8/12 là đòn giáng mới nhất vào nỗ lực pháp lý của Tổng thống Trump và các đồng minh nhằm đảo ngược kết quả bầu cử và bác bỏ chiến thắng của đối thủ Joe Biden. Trước đó, Tổng thống Trump hy vọng các thẩm phán tại tòa án tối cao, trong đó có 3 thành viên bảo thủ do ông bổ nhiệm, có thể sẽ giúp ông trong các vụ kiện về cáo buộc gian lận bầu cử.

Tổng thống Trump trong tuần qua đã hai lần gọi điện cho chủ tịch Hạ viện Pennsylvania Bryan Cutler để đề nghị hỗ trợ đảo ngược kết quả bầu cử tại bang này. Tuy nhiên, ông Cutler đã giải thích cho ông Trump rằng cơ quan lập pháp không có quyền thay đổi các đại cử tri đã lựa chọn. Tuần trước, ông Trump được cho là cũng gọi điện cho Thống đốc bang Georgia Brian Kemp với đề nghị tương tự, song Thống đốc Kemp đã từ chối đề nghị này.

Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa công nhận chiến thắng của đối thủ, dù truyền thông Mỹ đã xướng tên ông Biden là tổng thống đắc cử với 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ giành 232 phiếu. Cơ hội đảo ngược chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa dường như đã khép lại khi ngày 8/12 là hạn chót để các bang giải quyết các khiếu nại liên quan đến bầu cử, trước khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu vào tuần tới.