1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tố nữ nhà báo "đổi tình lấy tin", Tổng thống Brazil phải bồi thường

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phải trả tiền bồi thường cho một nữ nhà báo sau khi cáo buộc cô "đổi tình" lấy tin tức tiêu cực về ông.

Tố nữ nhà báo đổi tình lấy tin, Tổng thống Brazil phải bồi thường - 1
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phải bồi thường danh dự cho nữ nhà báo Patrícia Campos Mello (Ảnh: Portal).

Theo phán quyết của tòa án, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sẽ phải bồi thường 20.000 reais (gần 3.500 USD) cho Patrícia Campos Mello, nữ nhà báo đã kiện ông vu khống.

Campos Mello là nữ nhà báo của tờ Folha de Sao Paulo. Cô đã viết một loạt phóng sự điều tra về một nhóm dùng ứng dụng WhatsApp để "ghi điểm" cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Bolsonaro bằng cách công kích các đối thủ của ông trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Năm ngoái, ông Bolsonaro cáo buộc cô Mello "đổi tình" lấy thông tin tiêu cực nhằm hạ bệ ông.

Nữ nhà báo này đã đâm đơn kiện người đứng đầu chính phủ. Trong phán quyết đưa ra ngày 16/3, thẩm phán Inah Silva Machado nói rằng, ông Bolsonaro đã làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của cô Mello.

Đầu năm nay, cô Mello cũng thắng một vụ kiện nhằm vào con trai của Tổng thống, Eduardo Bolsonaro, khi anh này cáo buộc cô "dụ dỗ" các nguồn tin để thu thập các thông tin có thể bất lợi cho cha mình.

Mello ca ngợi phán quyết của tòa án là "thắng lợi cho tất cả phụ nữ". Tổ chức các nhà báo chống sự quấy rối cũng bình luận trên Twitter: "Một ngày tuyệt vời cho tất cả nữ nhà báo. Một ngày tuyệt vời của báo chí chuyên nghiệp".