1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỉnh trưởng Philippines bị ám sát tại nhà riêng

Quỳnh Diễm

(Dân trí) - Ông Roel Degamo, Tỉnh trưởng Negros Oriental ở miền Trung Philippines, cùng năm người khác bị bắn chết hôm 4/3.

Tỉnh trưởng Philippines bị ám sát tại nhà riêng - 1

Thống đốc Negros Oriental Roel Degamo (Ảnh: Facebook).

Theo thông tin từ phía cảnh sát, sáu nghi phạm mặc quần áo rằn ri ngụy trang và mang theo súng trường đã tiếp cận nhà riêng của ông Roel Degamo và nã đạn tới tấp.

Ông Degamo, Tỉnh trưởng Negros Oriental, và 5 người khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên án vụ ám sát nhằm vào đồng minh chính trị của ông. Ông Marcos cảnh báo những kẻ chủ mưu "hãy đầu hàng ngay vì đây là lựa chọn tốt nhất".

Danh tính của 4 người khác cũng bị sát hại trong vụ việc không được tiết lộ.

Cảnh sát Philippines cho biết thêm, có tổng cộng 10 nghi phạm trong vụ việc. Chúng bỏ trốn khỏi hiện trường trên 3 chiếc xe, trước khi bỏ lại các phương tiện này ở một thành phố gần đó.

Ông Degamo, 56 tuổi, mới trở thành Tỉnh trưởng Negros Oriental hồi tháng trước. Tòa án Tối cao Philippines công nhận ông giành phần thắng trong cuộc bầu cử địa phương sau khi tiến hành kiểm phiếu lại. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy đối thủ của ông Degamo thắng cử.

Ông Degamo không phải quan chức đầu tiên tại Philippines bị tấn công trong năm nay. Hồi tháng 2, Tỉnh trưởng Lanao del Sur Mamintal Adiong cũng bị thương trong một vụ phục kích. Lái xe và ba cảnh sát tháp tùng ông Adiong thiệt mạng trong vụ việc.