1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình tiết mới về đội lính đánh thuê trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một tay súng về hưu của quân đội Colombia đã tiết lộ thông tin mới về nhóm lính đánh thuê có liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Tình tiết mới về đội lính đánh thuê trong vụ ám sát Tổng thống Haiti - 1

Matias Gutierrez ban đầu là một thành viên trong nhóm lính đánh thuê dự kiến di chuyển sang Haiti nhưng ông đã không thể đi vì bị mắc Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Reuters hồi đầu tuần, Matias Gutierrez, một tay súng về hưu của quân đội Colombia tiết lộ rằng, ông lẽ ra đã di chuyển tới Haiti với nhóm lính đánh thuê từ tháng 6, nhưng sau đó ông mắc Covid-19.

Gutierrez, người đang làm nghề cận vệ, cho rằng những người bạn và đồng nghiệp thuộc nhóm lính đánh thuê Colombia đã bị "gài bẫy" trong một âm mưu, đồng thời nhấn mạnh rằng "nếu tôi sang Haiti, tôi có thể cũng bị vướng vào vụ việc như những người đó".

Gutierrez cho rằng, nhóm lính đánh thuê ban đầu dường như đã ký hợp đồng để "bảo vệ ông Moise", chứ không phải là ám sát chính trị gia này.

Cựu quân nhân này cũng đưa ra một đoạn tin nhắn trao đổi thông qua ứng dụng điện thoại với nhóm lính đánh thuê và cho biết, họ kỳ vọng kiếm được 2.700 USD/tháng cho nhiệm vụ bảo vệ ông Moise và hợp tác với chính quyền Haiti.

Tình tiết mới về đội lính đánh thuê trong vụ ám sát Tổng thống Haiti - 2

Nhóm nghi phạm bị bắt cùng lô vũ khí thu được sau vụ ám sát Tổng thống Haiti (Ảnh: Sputnik).

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh, Ngoại trưởng Colombia Marta Lucia Ramirez hôm 14/7 nói rằng, Bộ Ngoại giao nước này đang hỗ trợ Interpol điều tra vụ ám sát ông Moise ngày 7/7 bằng cách cung cấp thêm thông tin về nhóm 26 nghi phạm Colombia và 2 nghi phạm Mỹ "để làm sáng tỏ tội ác kinh hoàng này". Trong nhóm 26 người Colombia, có một số đối tượng là cựu quân nhân Colombia.

Trước đó, chính quyền Haiti cho biết, Tổng thống Moise đã bị bắn chết tại tư dinh ở thủ đô Port-au-Prince bởi một "nhóm sát thủ gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti".  

Cảnh sát Haiti giữ trưởng đội cận vệ của ông Moise

Tình tiết mới về đội lính đánh thuê trong vụ ám sát Tổng thống Haiti - 3

Dimitri Herard, trưởng đội cận vệ bảo vệ dinh thự ông Moise (Ảnh: Rezonodwes).

Người đứng đầu đội ngũ an ninh bảo vệ dinh thự của ông Moise, Dimitri Herard, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo Carl Martin, thành viên trong đội ngũ pháp lý bảo vệ cho Herard, Herald đã bị thẩm vấn tại văn phòng Tổng thanh tra hôm 14/7 rồi bị đưa tới một đồn cảnh sát ở Port-au-Prince.

Theo Martin, khi Herald hỏi cảnh sát vì sao anh ta bị bắt giữ, anh ta được trả lời rằng đó là do "mệnh lệnh từ bên trên". Martin nói rằng cảnh sát đã thu súng và điện thoại di động của Herald.

Hôm 14/7, Herald không trình diện theo lệnh triệu tập văn phòng công tố Port-au-Prince, viện dẫn lý do anh ta phải xuất hiện ở văn phòng tổng thanh tra.

Martin cho biết, đơn vị của Herard có nhiều thành viên, nhưng anh ta là người duy nhất bị giam giữ. Herard nói rằng, anh ta hy vọng "một cuộc điều tra công bằng". "Công việc của anh ta dính dáng tới chính trị. Anh ta có rất nhiều đối thủ", Martin cho hay.

Sau vụ ông Moise bị ám sát, vai trò của đội cận vệ trở thành chủ đề được bàn luận, khi xuất hiện nhiều ý kiến thắc mắc bằng cách nào mà nhóm lính đánh thuê có thể đột nhập thành công vào phòng của Tổng thống Moise mà không đụng độ với nhóm bảo vệ.