1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tình báo Mỹ đánh giá về thời điểm Iran có thể tấn công Israel

Minh Phương

(Dân trí) - Iran có thể tấn công Israel vào ngày 8/8 hoặc 9/8 sau khi hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kết thúc.

Tình báo Mỹ đánh giá về thời điểm Iran có thể tấn công Israel - 1

Tấm biển in hình tên lửa trên một đường phố ở Tehran, Iran (Ảnh: AFP).

Báo Al Arabiya dẫn đánh giá mới nhất của cộng đồng tình báo Mỹ cho biết, Iran nhiều khả năng chờ đến sau khi kết thúc hội nghị OIC tại Jeddah, Ả Rập Xê út để tiến hành cuộc tấn công trả đũa Israel.

Hội nghị này diễn ra vào 7/8 nhằm thảo luận về những biện pháp mà Tehran có thể sử dụng để trả đũa Tel Aviv.

Sau cuộc họp ngày 7/8, 57 thành viên của OIC đã ra tuyên bố chung nêu rõ, Israel phải "hoàn toàn chịu trách nhiệm" về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh hồi cuối tháng 7. Tuyên bố chung cũng mô tả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran là "sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Iran".

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Gambia Mamadou Tangara nhấn mạnh, vụ ám sát và cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza có thể dẫn đến xung đột khu vực.

"Việc gây hấn và vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran bằng vụ ám sát một nhà lãnh đạo chính trị trên đất nước này là một hành động không thể xem xét một cách riêng rẽ. Hành động này chỉ nhằm làm leo thang căng thẳng hiện có, và có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột toàn bộ khu vực", ông Tangara nói.

Ả Rập Xê Út cũng lên án vụ tấn công, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền Iran.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hôm 31/7 khi đến đây dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Vụ việc xảy ra chưa đầy một ngày sau khi một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Li Băng.

Israel chỉ nhận trách nhiệm vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, trong khi từ chối bình luận về cáo buộc liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas.

Mặc dù vậy, Iran và các nhóm vũ trang ủy nhiệm trong khu vực tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nhằm vào Israel.

Giới tình báo Mỹ vẫn chật vật xác định thời điểm, quy mô và cách thức trả đũa của Iran.

Một lãnh đạo của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, hôm 6/8 tiết lộ cả Iran và Hezbollah sẽ đáp trả nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn phối hợp trên nhiều mặt trận.

Hezbollah được cho là sở hữu một kho vũ khí khổng lồ bao gồm tên lửa dẫn đường và chính xác, cùng với tên lửa đất đối không, các loại tên lửa và máy bay không người lái khác.

Nguồn tin Al Arabiya cho hay, Mỹ vẫn có thể giúp Israel đối phó với hầu hết vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Hồi tháng 4, một liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã giúp bắn hạ 99% trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel.

Điều đáng lo ngại hơn là lần này cuộc tấn công phối hợp giữa Iran và các nhóm ủy nhiệm từ nhiều hướng sẽ khiến việc đối phó trở nên khó khăn, phức tạp hơn.

Theo JPost