1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tình báo EU ước tính thương vong của Ukraine và Nga trong xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Theo giới tình báo châu Âu, khoảng 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong khi tổn thất ở phía Nga có thể cao hơn trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.

Tình báo EU ước tính thương vong của Ukraine và Nga trong xung đột - 1

Binh sĩ Ukraine ở miền Đông (Ảnh: AFP).

Trang Euractiv dẫn báo cáo tình báo nội bộ được chia sẻ giữa các thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/5 cho biết, sau hơn một năm xung đột với Nga, Ukraine mất khoảng 13.000 binh sĩ, trong khi khoảng 35.000 quân nhân bị thương. Con số được đưa ra dựa trên các liên hệ giữa Ukraine và EU cũng như thông tin tình báo bị rò rỉ.

Con số này thấp hơn so với ước tính của các cơ quan tình báo Mỹ. Theo các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ tháng trước, khoảng 17.500 binh sĩ Ukraine được xác nhận thiệt mạng, tổng binh sĩ tử trận, mất tích và bị thương khoảng 124.000 đến 131.000 người.

Báo cáo nội bộ của EU cho hay, giới chức Ukraine đánh giá, 185.000 binh sĩ Nga thiệt mạng trong xung đột, trong khi số quân nhân bị thương là 555.000. Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, con số thương vong của phía Nga từ 189.500 đến 223.000 người, trong đó 43.000 quân nhân thiệt mạng.

Giới chức quân sự và ngoại giao phương Tây nói rằng, họ không thể xác thực hoàn toàn tổn thất của cả Nga và Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều gần như không công bố tổn thất của mình kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái.

Hôm 2/5, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, chỉ riêng trong tháng 4, hơn 15.000 binh sĩ của Ukraine thiệt mạng và bị thương "bất chấp viện trợ quân sự chưa từng có tiền lệ của phương Tây".

Lần gần đây nhất Moscow công bố tổn thất trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là vào tháng 9 năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khi đó nói rằng, gần 6.000 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Theo giới quân sự, tổn thất lực lượng là một trong những lý do khiến Kiev và Moscow trì hoãn kế hoạch tấn công, phản công quy mô lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần cho biết, quân đội nước này cần thêm thời gian chuẩn bị cho chiến dịch phản công để có thể thắng lợi với tổn thất thấp nhất.

Mặc dù Mỹ và các đồng minh khẳng định đã trang bị đủ những khí tài cần thiết giúp Ukraine phản công, song Kiev vẫn đối mặt với nguy cơ tổn thất lớn.

Tổng thống Séc Petr Pavel, một cựu tướng NATO, nhận định khả năng phản công thắng lợi của Ukraine cao, nhưng cũng đi kèm với tổn thất lớn nếu Nga phòng thủ tốt.

"Chắc chắn có nhiều hy vọng rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ thành công, bởi vì Ukraine có động lực, chuẩn bị tốt, quân đội của họ có kinh nghiệm. Không thể đoán biết trước mọi thứ, nhưng theo tôi, cơ hội thành công của Ukraine rất cao", ông Pavel trả lời phỏng vấn ngày 12/5.

Mặt khác, ông cảnh báo: "Nga đã có thời gian để dựng lên các hàng rào phòng thủ kiên cố. Nếu họ sử dụng chúng hiệu quả, Ukraine cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn". Theo ông Pavel, mặc dù quân đội Nga gặp một số vấn đề nghiêm trọng về hậu cần, nhưng phòng thủ của Moscow sẽ không sụp đổ.

Bình luận về hoạt động viện trợ của phương Tây, ông Pavel cho rằng, Ukraine cuối cùng cũng sẽ được cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại, tuy nhiên không kịp sử dụng cho chiến dịch phản công sắp tới. Ông nhận định, hiện tại, Ukraine cần ưu tiên đạn dược hơn.

Theo Pravda