1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Ả rập Xê út "sốc" vì băng ghi âm vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại?

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, các đoạn băng ghi âm liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại cũng khiến quan chức tình báo Ả rập Xê út "sốc".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thẳng về vụ nhà báo Ả rập Xê út


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters)

Đoạn băng ghi âm được cho là ghi lại diễn biến vụ nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi bị sát hại trong lãnh sự quán Ả rập Xê út ở Istanbul đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã chia sẻ cho các đồng minh phương Tây.

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 13/11 trên máy bay trở về nước sau chuyến thăm Pháp, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã thảo luận về vụ sát hại nhà báo Khashoggi với các lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức tại Paris.

"Chúng tôi đã mở các băng ghi âm liên quan đến vụ sát hại này cho bất cứ bên nào muốn được chúng tôi chia sẻ. Cơ quan tình báo của chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì. Chúng tôi đã phát các đoạn băng ghi âm cho giới chức Ả rập Xê út, Pháp, Mỹ, Canada, Đức và Anh", ông Erdogan nói.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm: "Các băng ghi âm rất kinh hoàng. Thực sự khi quan chức tình báo Ả rập Xê út nghe chúng, ông ấy đã rất sốc".

Ông Erdogan không tiết lộ cụ thể nội dung các băng ghi âm nhưng hai nguồn thạo tin cho biết với Reuters rằng Thổ Nhĩ Kỳ nắm vài đoạn băng ghi âm.

Tổng thống Erdogan cho rằng, vụ sát hại nhà báo Khashoggi rõ ràng là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước và theo mệnh lệnh từ cấp cao nhất trong chính quyền Ả rập Xê út.

Nhà báo Jamal Khashoggi, khoảng 60 tuổi, là một nhân vật bất đồng chính kiến với chính phủ Ả rập Xê út. Ông sống lưu vong ở Mỹ từ năm 2017 và là cây viết bình luận của Washington Post. Ông mất tích hôm 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Ả rập Xê út ở Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng, nhà báo này đã bị một nhóm gồm 15 người Ả rập Xê út sát hại bên trong lãnh sự quán ở Istanbul và thi thể được bí mật chuyển ra ngoài.

Báo Daily Sabah ngày 13/11 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, hành lý của nhóm người Ả rập Xê út được phái đến Istanbul có chứa ống tiêm, kéo, súng bắn đinh, máy bộ đàm, thiết bị sốc điện và bộ làm nhiễu tín hiệu. Tờ báo cũng đăng tải hình ảnh chụp X-quang các túi xách của nhóm người này khi đi qua chốt kiểm tra an ninh tại sân bay.

Giới chức Ả rập Xê út cho biết đã sa thải hàng loạt quan chức và bắt giữ 18 nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Ankara đã đề nghị đưa các nghi phạm này sang xét xử tại Thổ Nhĩ Kỳ song không được chấp thuận.

Minh Phương

Tổng hợp