1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ thời điểm ông Biden và ông Tập có thể lần đầu gặp trực tiếp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sắp gặp nhau vào tháng 11 tới, lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm ngoái.

Tiết lộ thời điểm ông Biden và ông Tập có thể lần đầu gặp trực tiếp - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty).

Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, các quan chức ở Bắc Kinh dường như đang chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đối mặt giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden ở Đông Nam Á vào tháng 11.

Theo các nguồn tin này, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021 có thể diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Bali, Indonesia từ 15-16/11, hoặc hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra vài ngày sau đó ở Bangkok, Thái Lan.

Các nguồn tin của Wall Street Journal nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị đang ở giai đoạn đầu và lịch trình của ông Tập vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến công du, đó sẽ là chuyến công tác quốc tế đầu tiên của ông sau gần 3 năm.

Trong vài năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Tập đã không dự một số sự kiện hội nghị thượng đỉnh lớn. Theo các nguồn tin, ông giờ đây muốn củng cố mối quan hệ cá nhân với các lãnh đạo trong khu vực. Ông Tập có thể công du tới một số quốc gia trong chuyến đi này.

Dù chưa gặp trực tiếp nhưng trong hơn một năm qua, ông Biden và ông Tập đã điện đàm với nhau nhiều lần. Trong cuộc trao đổi gần nhất hôm 28/7 trong bối cảnh có thông tin rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cảnh báo Washington "đừng đùa với lửa", nói rằng hòn đảo này là một phần của Trung Quốc và rằng Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xâm phạm nào đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của họ.

Bà Pelosi sau đó đã tới thăm Đài Loan, diễn biến khiến căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc", điều mà Washington đã bác bỏ.

Theo RT