1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiêm kích "ong bắp cày" Mỹ bị gió thổi từ tàu sân bay rơi xuống biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Gió lớn và thời tiết xấu đã khiến chiếc tiêm kích "ong bắp cày" F/A-18 Super Hornet của Mỹ bị rơi từ boong tàu sân bay USS Harry S. Truman xuống biển.

Tiêm kích ong bắp cày Mỹ bị gió thổi từ tàu sân bay rơi xuống biển - 1

Một tiêm kích F/A-18F Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Harry S. Truman (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Hải quân Mỹ hôm 10/7 thông báo, tiêm kích F/A-18 nằm trong phi đội máy bay chiến đấu của tàu USS Harry S. Truman đã bị rơi xuống Địa Trung Hải hồi tuần trước.

Theo Hạm đội 6 của Mỹ, một thủy thủ đã bị thương nhẹ khi làm nhiệm vụ trên tàu sân bay trong thời tiết mưa lớn và gió thổi với cường độ dữ dội vào sáng ngày 8/7. Tuy nhiên, thông báo nhấn mạnh, vụ thủy thủ trên bị thương không liên quan tới vụ chiếc F/A-18 bị rơi xuống biển.

Không có bất cứ quân nhân nào ở trên máy bay và cũng không có ai ở gần chiếc tiêm kích khi nó bị gió thổi rơi xuống biển. Hải quân Mỹ hiện đang xem xét về kế hoạch trục vớt tiêm kích này.

Hiện chưa rõ máy bay bị rơi ở khu vực cụ thể nào tại Địa Trung Hải, nhưng USNI News hôm 7/7 nói rằng, tàu sân bay USS Harry S. Truman đã xuất hiện ở biển Ionia.

Khi vụ việc xảy ra, tàu Truman đang được các tàu USNS Robert E. Peary và USNS Supply tiếp tế hậu cần trên biển. Nhiệm vụ này đã được thực hiện thành công.

Hạm đội 6 của Mỹ cho biết, tàu USS Harry S. Truman và các máy bay vẫn có đầy đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Thông tin chi tiết và nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Truman đã được triển khai tới Địa Trung Hải vào tháng 12 trong bối cảnh Mỹ quan ngại về Nga đưa quân và khí tài tới gần biên giới Ukraine. Nga sau đó đã tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ 24/2 tới nay.

Kể từ đó, tàu Truman đã hỗ trợ các chuyến bay huấn luyện và tuần tra ở Đông Âu, và di chuyển trên biển Ionian và Adriatic. Nhóm tàu Truman dự kiến sẽ làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải tới ít nhất là tháng 8.

"Ong bắp cày" F/A-18 có chiều dài 18,31m, sải cánh 13,62m, chiều cao 4,88m. Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. Đây là máy bay chiến đấu 2 động cơ, có bán kính chiến đấu hơn 900 km với tốc độ tối đa xấp xỉ 2.000 km/h.

Nó có khả năng mang những khí tài hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.

Theo Stars and Stripes