1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển công bố gói viện trợ trị giá 338 triệu USD cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính phủ Thụy Điển tuyên bố sẽ gửi một số lượng trang thiết bị vũ khí trị giá 338 triệu USD cho Ukraine.

Thụy Điển công bố gói viện trợ trị giá 338 triệu USD cho Ukraine - 1
Hệ thống tên lửa phòng không vác vai RBS-70 được trang bị trong biên chế quân đội Thụy Điển (Ảnh: Missilery).

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 2/12 cho biết Thụy Điển đã quyết định chuyển giao cho Ukraine một gói viện trợ quân sự với trị giá lên tới 338 triệu USD.

"Gói viện trợ mới được chính phủ công bố sẽ bao gồm nhiều trang thiết bị sử dụng cho mùa đông với tổng trị giá 338 triệu USD. Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho chiến thắng cuối cùng của quân đội Ukraine", ông Shmyhal nói.

Theo Thủ tướng Shmyhal, bên cạnh trang thiết bị sử dụng trong mùa đông như máy phát điện hay quân phục, Thụy Điển sẽ gửi thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tập kích đường không dồn dập của Nga trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, khi Kiev nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, các đồng minh phương Tây cũng tích cực viện trợ cho quân đội Ukraine nhiều loại trang thiết bị và vũ khí hạng nặng.

Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Yaroslav Nad cho biết 30 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đã được nước này chuyển đến Ukraine.

Trước đó, vào ngày 25/11, chính phủ Na Uy xác nhận đã chuyển giao thêm một pháo tự hành M109A3GN cùng 20.000 linh kiện phụ trợ cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, Oslo cũng gửi cho Kiev 55.000 bộ quân phục mùa đông cùng 30.000 khẩu phần ăn dã chiến để giúp Ukraine đối phó với thời tiết lạnh giá trong thời gian tới.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine