1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng nghị sĩ thứ hai kêu gọi ông Trump từ chức

Minh Phương

(Dân trí) - Cùng với phe Dân chủ, những người trong đảng Cộng hòa Mỹ bắt đầu đề nghị Tổng thống Donald Trump từ chức sớm sau vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội.

Thượng nghị sĩ thứ hai kêu gọi ông Trump từ chức - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 10/1, thượng nghị sĩ Cộng hòa Pat Toomey nói rằng, ông Trump nên từ chức sau vụ những người ủng hộ biểu tình bạo loạn ở trụ sở quốc hội hay Điện Capitol hôm 6/1.

"Tôi nghĩ điều tốt nhất cho đất nước chúng ta là Tổng thống nên từ chức và rời đi càng sớm càng tốt", ông Toomey nói, nhưng cũng thừa nhận rằng ông Trump sẽ khó chấp nhận kịch bản đó.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác, ông Toomey cho rằng, ông Trump có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự sau vụ biểu tình bạo loạn ở Điện Capitol. Theo ông Toomey, ông Trump có thể bị luận tội nhưng việc tìm cách phế truất ông

Trump khi nhiệm kỳ chỉ còn vài ngày có thể không phải là phương án tốt.
"Tôi không biết điều này (phế truất ông Trump) có khả thi hay không. Tôi không chắc chắn liệu có đáng để tìm cách phế truất ông ấy chỉ một vài ngày trước khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc hay không", ông Toomey nói.

Ông Toomey là thượng nghị sĩ thứ hai cho rằng ông Trump nên từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 20/1 - ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Phe Dân chủ liên tục kêu gọi phế truất ông Trump mặc dù nhiệm kỳ của ông ấy sắp kết thúc.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, nếu Phó tổng thống Mike Pence không kích hoạt tu chính án 25 để phế truất ông Trump, Hạ viện sẽ bỏ phiếu luận tội người đứng đầu chính phủ. Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ công bố các khoản luận tội ông Trump ngay hôm nay 11/1.